HLV Park Hang-seo giải thích lý do tin dùng thủ môn Nguyên Mạnh

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 12/12/2021 22:49 PM (GMT+7)
Sau trận thắng thuyết phục ĐT Malaysia 3-0, HLV Park Hang-seo cho biết đã nhận được tư vấn của trợ lý HLV thủ môn và quyết định tiếp tục tin dùng thủ môn Nguyên Mạnh.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "ĐT Việt Nam có 4 thủ môn tốt"

Trong danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam sang Singapore dự AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo đã điền tên 4 thủ môn là Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng, Văn Chuẩn.

Nhiều người cho rằng vị trí thủ môn số 1 vẫn thuộc về Tấn Trường với kinh nghiệm dày dạn và những gì anh đã thể hiện ở vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo giải thích lý do tin dùng thủ môn Nguyên Mạnh - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo khẳng định niềm tin vào thủ môn Nguyên Mạnh. Ảnh: Cao Oanh

Ngay cả việc Nguyên Mạnh được trao cơ hội bắt chính và chơi tốt trong trận ra quân AFF Cup thắng Lào 2-0, thì cũng không có nhiều người dám chắc anh sẽ được trao cơ hội xuất trận trong khung gỗ ở một trận đấu có ý nghĩa quan trọng như cuộc đọ sức với ĐT Malaysia tối 12/12.

Nhưng cuối cùng HLV Park Hang-seo đã đưa ra quyết định tiếp tục tin dùng Nguyên Mạnh. Trong suốt 90 phút đọ sức với Malaysia, Nguyên Mạnh đã chơi chắc chắn, tập trung tới từng chi tiết và vài lần sửa lỗi cho hàng thủ ĐT Việt Nam.

Trong phòng họp báo sau trận thắng thuyết phục Malaysia 3-0, báo chí đã đặt câu hỏi về vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh. Đáp lại, HLV Park Hang-seo chia sẻ:

"Các bạn biết là ĐT Việt Nam có 4 thủ môn tốt tại AFF Cup 2020 và tôi tin họ. Việc dùng ai ở vị trí số 1 không phải là vấn đề. Trận ra quân, Nguyên Mạnh đã chơi an toàn. Trước trận đấu với Malaysia tôi đã nhận được tư vấn từ HLV thủ môn và tôi tôn trọng nên tiếp tục dùng Nguyên Mạnh".

Nhìn nhận chung về trận đấu với ĐT Malaysia, HLV Park Hang-seo nói; "Malaysia luôn là đối thủ khó chơi đối với ĐT Việt Nam. Vậy nên hôm nay thắng họ, tôi cảm thấy rất vui. Với tư cách HLV trưởng, tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết sức để giành kết quả như mong muốn".

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc trận ra quân chỉ ghi được 2 bàn, nhưng đến trận đấu với Malaysia, ĐT Việt Nam đã 3 lần "xé lưới" đối phương. Đó có phải là lời khẳng định sức mạnh của ĐT Việt Nam? HLV Park Hang-seo trả lời:

"Việc đánh giá sức mạnh của chính đội bóng mình dẫn dắt hơi khó, tôi nghi đó là điều không nên. Điều quan trọng là tôi tin các cầu thủ và các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Tôi mãn nguyện về họ. Việc đánh giá sức mạnh ĐT Việt Nam hãy để người khác".

Sau trận thắng Malaysia, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Indonesia. HLV Park Hang-seo cho biết ĐT Việt Nam đã gặp Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và đánh giá đội bóng xứ vạn đảo đang có sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong:

"Tôi đã xem những trận đấu của Indonesia tại AFF Cup 2020 và thấy họ thi đấu rất tích cực, có sự "lột xác" về phạm vi, cường độ, khối lượng hoạt động khi thi đấu với ĐT Việt Nam. HLV Sin Tae-yong là người có năng lực đã được kiểm chứng, từng dẫn dắt ĐTQG Hàn Quốc dự World Cup 2018.

Ông Shin Tae-yong là HLV "đàn em" mà tôi yêu thích. Chúng tôi cùng là người Hàn Quốc, nhưng giờ tôi đang dẫn dắt ĐT Việt Nam, còn ông Shin dẫn dắt ĐT Indonesia.

Tôi nghĩ là ĐT Việt Nam sẽ cố gắng có một chiến thắng đẹp trước Indonesia", HLV Park Hang-seo chốt lại.

HLV Tan Cheng Hoe (ĐT Malaysia): "Thật không may là chúng tôi đã mất nhiều cầu thủ tốt vì nhiều lý do. Vậy nên, ĐT Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trước ĐT Việt Nam. Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ cải thiện, các cầu thủ sẽ hồi phục tốt cho trận đấu cuối cùng vòng bảng với Indonesia".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem