Thủ môn Thái Lan lập kỷ lục chuyển nhượng ở Thai Premier League

Đông Hưng (theo Footballchannel.asia) Thứ hai, ngày 28/12/2015 14:00 PM (GMT+7)
Rời Chonburi để đến Suphanburi với mức phí 15 triệu Baht (khoảng 410.000 USD), thủ thành Sinthaweechai Hathairattanakool của ĐT Thái Lan đã trở thành cầu thủ nội đắt giá nhất trong lịch sử Thai PremierLeague.
Bình luận 0

Cách đây khoảng chục năm, giải VĐQG Thái Lan xuống giá trầm trọng. Họ thậm chí bị đánh giá thấp hơn giải VĐQG Malaysia, Indonesia hay Việt Nam. Thế nhưng nhờ vào một cuộc cách mạng sâu rộng của những người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan (FAT), giờ đây giải đấu xứ chùa tháp đã trở lại với vị thế số 1 Đông Nam Á. Không chỉ có chất lượng vượt trội, lượng CĐV tới sân tăng mạnh, tiền tài trợ cao chót vót... mà các điều kiện về lương bổng, chế độ đãi ngộ, hay mức phí chuyển nhượng cũng vượt xa so với phần còn lại của khu vực.

img

Thủ thành Sinthaweechai Hathairattanakool lập kỷ lục chuyển nhượng tại Thai Premier League.

Mới nhất, CLB Suphanburi FC đã tạo một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng Thai Premier League khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Sinthaweechai Hathairattanakool từ Chonburi FC với mức phí lên tới 15 triệu Baht (khoảng 410.000 USD). Thương vụ này hoàn tất giúp Sinthaweechai trở thành cầu thủ nội đắt giá nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Kỷ lục trước thuộc về Prakit Deeprom từ TOT chuyển đến Buriram United ở mức 10 triệu Baht ( khoảng 300.000 USD) đầu năm 2015.

Sinthaweechai gia nhập Chonburi từ năm 2006 và với thời gian cống hiến không biết mệt mỏi, thủ thành này được xem là biểu tượng của đội bóng. Sinthaweechai cũng đã có 41 trận khoác áo ĐT Thái Lan. Còn nhớ ở trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á giữa Thái Lan và Việt Nam cách đây không lâu, Sinthaweechai đã tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ giữ sạch lưới, anh còn lại lần băng ra ngoài vòng cấm và xuất sắc phá bóng trước mũi giày Công Vinh.

Ngoài những thành tích kể trên, Sinthaweechai còn từng 2 lần cùng U23 Thái Lan đoạt HCV SEA Games. Cách đây không lâu, từng có tin anh có thể chuyển sang Malaysia thi đấu, thế nhưng rốt cục thủ thành 33 tuổi này đã quyết định tới với Suphanburi FC, đột bóng đoạt hạng 3 tại Thai Premier League mùa giải vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem