Thủ môn thấp nhất V.League 2021: Khiến 2 tuyển thủ Việt Nam dự bị

Thứ ba, ngày 23/03/2021 17:40 PM (GMT+7)
Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng của CLB TP.HCM bày tỏ khát khao một lần được cống hiến trong màu áo ĐT Việt Nam, điều vẫn còn lỡ hẹn với cầu thủ chỉ cao 1m72 này.
Bình luận 0

CLB TP.HCM sở hữu nhiều thủ môn giỏi và từng khoác áo ĐTQG trong đội hình như Bùi Tiến Dũng và Phạm Văn Cường, nhưng Nguyễn Thanh Thắng mới là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội chủ sân Thống Nhất trong nhiều mùa giải qua.

Người gác đền có chiều cao khiếm tốn nhất V.League 2021 (chỉ cao 1m72) nổi bật ở phản xạ tuyệt vời và khả năng chọn vị trí. Anh cũng là người cản phá thành công quả phạt đền của lão tướng Daisuke Matsui, góp phần mở ra chiến thắng cho CLB TP.HCM trước Sài Gòn FC cách đây ít ngày.

Thủ môn thấp nhất V.League 2021: "Nhỏ mà có võ" và giấc mơ lên ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyễn Thanh Thắng ước mơ được khoác áo ĐT Việt Nam

Chia sẻ với báo chí về mục tiêu của bản thân, Nguyễn Thanh Thắng bày tỏ ước mở được cống hiến cho ĐT Việt Nam – điều mà thủ thành 32 tuổi này chưa 1 lần được trải nghiệm:

"Đó là được khoác áo ĐTQG Việt Nam, dù chỉ một lần. Trước đây khi tham dự các giải trẻ, tôi đều được bình chọn là thủ môn xuất sắc, nhưng những lần tập trung đội tuyển trẻ, tôi đều không có tên.

Tôi không hiểu vì sao, nhưng có thể do thể hình không quá cao lớn ở vị trí thủ môn. Tôi chỉ cao 1m72 và dù thể hiện nhiều ở khả năng ra vào, phản xạ hoặc sử dụng chân thành thạo... nhưng cơ hội vẫn chưa đến.

Thủ môn thấp nhất V.League 2021: "Nhỏ mà có võ" và giấc mơ lên ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ môn thấp nhất V.League 2021 vẫn là đối trọng lớn dành cho Bùi Tiến Dũng ở khung gỗ CLB TP.HCM.

Tôi biết điểm mạnh và điểm yếu, cũng biết mình đang ở đâu nên bây giờ mục tiêu cùng CLB là quan trọng nhất. Còn cánh cửa ĐTQG chắc cần một chữ duyên".

Dù sở hữu 2 thủ môn từng khoác áo ĐTQG là Bùi Tiến Dũng và Phạm Văn Cường, HLV Mano Polking vẫn dành trọn niềm tin đối với Nguyễn Thanh Thắng khi trao cho anh suất bắt chính trong khung gỗ của TP.HCM trong cả 4 vòng đấu đã qua.

Vào lúc 19h15 tối 23/3, Nguyễn Thanh Thắng và các đồng đội ở CLB TP.HCM sẽ có trận đấu với CLB Hà Nội FC. Nhiều khả năng anh vẫn sẽ được HLV Polking lựa chọn là người bắt chính.

Trong các thủ môn góp mặt tại V.League 2021, Nguyễn Thanh Thắng là người thấp nhất, khi chỉ cao 1m72. Tuy nhiên, chàng trai sinh năm 1988 sở hữu một sức bật tuyệt vời cùng khả năng làm chủ vòng cấm rất tốt. Nhiều khán giả ở sân Thống Nhất từng so sánh Thắng với huyền thoại Jorge Campos, thủ môn người Mexico có chiều cao 1m7 từng tham dự World Cup 1998.

Mùa hè 2018, Thanh Hóa trải qua một biến động rất lớn khi tập đoàn FLC rút lui, trả đội bóng về cho sở TDTT tỉnh. CLB TP.HCM ngay lập tức đặt đề nghị với Thanh Thắng (người lúc đó vừa hết hạn hợp đồng) mặc dù lúc đó họ vẫn còn 2 thủ môn chất lượng khác là Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Thanh Diệp.

Thủ môn sinh năm 1988 đã nhận lời về thành phố mang tên Bác, mang theo hành trang 2 chiếc huy chương bạc .League giành được với đội bóng xứ Thanh. Chàng trai người Đồng Nai ngay lập tức chứng tỏ sự ảnh hưởng của mình lên lối chơi toàn đội. Ngay cả khi Ban lãnh đạo CLB TP.HCM lần lượt mang về 2 thủ môn từng khoác áo ĐTQG là Phạm Văn Cường và Bùi Tiến Dũng thì Nguyễn Thanh Thắng vẫn được đặt niềm tin ở vai trò "người gác đền" số 1.

Đình Thi (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem