ĐT Thái Lan lâm nguy, quá khó để hạ bệ ĐT Việt Nam

AN Thứ năm, ngày 18/03/2021 05:10 AM (GMT+7)
Với tình hình hiện tại, ĐT Thái Lan sẽ khó lòng có thể hoàn thành nhiệm vụ hạ bệ ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bình luận 0

Sau hơn một năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, các trận đấu còn lại thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ quay trở lại vào tháng 6 tới tại UAE. ĐT Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng với 11 điểm, hơn các đội xếp sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm). Indonesia chưa giành được điểm số nào và đã chắn chắn bị loại.

Mục tiêu mà ĐT Thái Lan đặt ra là hạ bệ ĐT Việt Nam để giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên, mục tiêu này đang bị đe doạ nghiêm trọng và khó có thể hoàn thành, khi các trụ cột của đội bóng xứ chùa Vàng liên tiếp gặp chấn thương.

ĐT Thái Lan lâm nguy, quá khó để hạ bệ ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan lâm nguy trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Cách đây ít ngày, ngôi sao và là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Thái Lan, Chanathip Songkrasin bất ngờ vắng mặt trong trận đấu của Consadole Sapporo tại J.League. Dù kết quả chụp chiếu MRI cho thấy Chanathip không bị rách cơ như đồn đoán, song Messi Thái vẫn phải tập riêng trong các buổi tập gần đây.

Chưa hết lo lắng vì Chanathip, HLV Nishino Akira tiếp tục đón nhận thêm một tin dữ. Hậu vệ Theerathon Bunmathan phải rời sân sớm vì chấn thương ở cuộc đọ sức giữa Yokohama F.Marinos và Urawa Reds ngày 14/3 vừa qua. Anh tỏ ra rất đau đớn và được đưa đi chụp chiếu ngay sau đó. Phía Yokohama chưa đưa ra kết luận về tình trạng của Bunmathan, song chấn thương này được dự báo là khá nặng.

ĐT Thái Lan lâm nguy, quá khó để hạ bệ ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

2 ngôi sao lớn nhất đều đang dính chấn thương.

Đây rõ ràng là thông tin khiến HLV Nishino như "ngồi trên đống lửa". Thời gian để chuẩn bị cho vòng loại World Cup ngày càng bị rút ngắn và việc các trụ cột đua nhau chấn thương sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới toan tính của chiến lược gia người Nhật Bản. Hiện tại, ĐT Thái Lan cũng chưa lên kế hoạch tập trung hay tập huấn gì cho giải đấu.

3 trận đấu còn lại, ĐT Thái Lan sẽ lần lượt chạm trán với Indonesia (3/6), UAE (7/6) và Malaysia (15/6). Ngoại trừ Indonesia đã hết mục tiêu, UAE và Malaysia đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đoàn quân HLV Nishino. Chưa kể, so với các đội còn lại, UAE còn có trong tay 1 trận chưa đá.

ĐT Thái Lan lâm nguy, quá khó để hạ bệ ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem