Thu ngân sách
-
Trong 7 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị chỉ thu được 43,4 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, đạt 12,4% kế hoạch được giao. Kỳ vọng thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn cuối năm 2023 có thể tích cực hơn.
-
The báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước riêng trong tháng 7 đạt hơn 133.900 tỷ đồng, suy giảm hơn 13.100 tỷ đồng so với số thu ngân sách trung bình của 6 tháng đầu năm.
-
Vì điều kiện còn nhiều khó khăn, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang phụ thuộc ngân sách Trung ương. Trong 7 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách của Quảng Trị gần gấp 3 lần tổng thu.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
-
Chỉ riêng trong tháng 7, Cục Quản lý thị trường Kiên Giang đã kiểm tra 83 vụ, thu ngân sách hơn 1 tỷ đồng.
-
Trong khi huyện, thị, thành đồng bằng vốn thuộc hàng “chiếu trên”, không đạt kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 theo kế hoạch mà tỉnh đã giao, thì Sơn Tây, 1 trong 2 huyện 30a ở Quảng Ngãi có tỷ lệ thu ngân sách đạt gần 225% so kế hoạch; bằng 256,6% so cùng kỳ năm trước.
-
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề xuất cho phép phát hành trái phiếu quốc tế, hoặc vay ODA để đầu tư đồng bộ các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.
-
"Riêng nguồn vốn 296 tỷ đồng của 76 trạm y tế trên địa bàn tỉnh, cuối năm này không hoàn thành, nhất định giám đốc sẽ được điều đi (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án 76 trạm y tế-PV), tôi giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị việc này”, Bí thư Phan Việt Cường cương quyết.
-
Sáng 11/7, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo cung cấp những thông tin quan trọng về kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá X, sẽ diễn ra từ ngày 13 - 14/7 tới.
-
“Cần đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế các cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…”, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.