Thu nhập ổn định
-
Tại xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, với diện tích đất nông nghiệp trên 1.500ha, những năm gần đây bà con đã chuyển từ trồng lúa sang trồng các loại cây ăn trái. Trong đó, cây mít là cây trồng chiếm diện tích nhiều nhất, với trên 500 hecta. Bình quân mỗi hecta, người trồng mít thu nhập khoảng từ 400 - 500 triệu đồng.
-
Tháng 4 vừa qua, một mô hình trồng rau bó xôi hữu cơ đã được ngành nông nghiệp Lâm Đồng triển khai. Đây là hướng đầu tư giúp nhà nông nâng cao chất lượng nông sản, thuận tiện cho việc liên kết, tìm đầu ra.
-
Huyện Cù Lao Dung và Mỹ Tú được xem là 2 vùng trồng mía nguyên liệu lớn của tỉnh Sóc Trăng. Nhiều năm nay, khi cây mía đã không còn mang lại hiệu quả, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, để người dân trồng mía tiếp cận được những mô hình sản xuất ổn định hơn, để mía lại có "vị ngọt" cho người nông dân.
-
Những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn diễn ra ngày càng phức tạp nên người dân đã quan tâm hơn đến việc ứng dụng KHKT vào sản xuất. Cụ thể, mô hình luân canh tôm càng xanh xen lúa đã mang lại hiệu quả, tạo ra sản phẩm tôm lúa sạch an toàn, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân.
-
Thời gian qua, Hội ND huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã hỗ trợ hội viên nông dân thành lập 26 hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT). Hiện nay, các HTX, tổ hợp tác này đều đang hoạt động hiệu quả và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực ở địa phương.
-
Vài năm trở lại đây, chủ chương chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao được các đại phương trong tỉnh Đồng Tháp triển khai một cách tích cực hiệu quả. Một trong số đó có mô hình chuyển đổi sang trồng cây Astiso đỏ (cây bụp giấm), mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân.
-
Từ trồng xoài GL4, một hộ dân ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La có nguồn thu nhập ổn định. Nhờ được chăm sóc theo quy trình bài bản, quả xoài GL4 của hộ dân này được xuất khẩu sang thị trường Campuchia.
-
Nhận thấy đầu ra tương đối ổn định, trong những năm gần đây nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chuyển sang nuôi bò vỗ béo, có mức thu nhập ổn định. Đồng Nai hiện có tổng đàn trâu, bò đạt khoảng 91.000 con, công tác phòng bệnh trên đàn gia súc tiếp tục được các hộ chăn nuôi trong tỉnh tập trung thực hiện.
-
Từ một kẻ chuyên đổ nước tiểu, sau 3 năm trở thành đại phú hộ nổi tiếng cả vùng và 30 năm tiếp theo nắm giữ 30 triệu lạng bạc, trở thành người giàu nhất triều đại nhà Thanh kéo dài suốt 276 năm.
-
Từ một tổ hợp tác chỉ vài thành viên, khi làm ăn hiệu quả đã nâng lên thành HTX Đồng Tâm với hàng chục thành viên, với sự đồng lòng chung sức, không ngừng phát triển. Đây là một bước chuyển thành công trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp ở ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ.