Thư Tổng Biên tập gửi Bạn đọc thân quý của Dân Việt

Dân Việt Thứ tư, ngày 01/01/2020 07:58 AM (GMT+7)
Chào năm mới 2020, năm mà báo điện tử Dân Việt vừa tròn 1 thập kỷ ra mắt bạn đọc thân quý, chúng tôi hiểu rõ mình đang đứng trước nhiều vận hội mới để thay đổi và làm mới mình, nhưng cũng sẽ phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn.
Bình luận 0

Kính thưa Quý độc giả thân mến của Dân Việt!

Năm 2019 vẫn là một năm đầy khó khăn với báo chí nói chung và báo điện tử Dân Việt nói riêng. Vẫn trong những cơn dư chấn không ngừng nghỉ từ làn sóng phát triển mạnh mẽ của các loại hình mạng xã hội, các loại hình báo chí công dân, báo chí chính thống đứng trước nguy cơ tụt hậu rất xa về tính thời sự nếu phải chạy đua về thông tin với mạng xã hội, cũng như về tính thức thời nếu phải so về mặt công nghệ với những ứng dụng truyền thông, mạng xã hội được các tập đoàn công nghệ khổng lồ hỗ trợ.

Để tồn tại và phát triển, không có cách nào khác, báo chí chính thống phải tận dụng tối đa thế mạnh của mình so với mạng xã hội cũng như báo chí công dân. Đó là chất lượng về thông tin, là bản sắc trong cách đưa tin và tính thẩm mỹ trong hình thức truyền tải thông tin. Chỉ có thể làm tốt được 3 yếu tố này, báo chí chính thống nói chung, báo điện tử nói riêng mới có khả năng cạnh trạnh và tồn tại, song hành trong thế giới truyền thông số.

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các nông dân tham gia đối thoại tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân tổ chức tại TP.Cần Thơ sáng 10/12. Đây là sự kiện thường niên do báo Dân Việt/NTNN tổ chức với sự chỉ đạo trực tiếp của T.Ư Hội NDVN. (Ảnh: Quang Hiếu)

Năm 2019 được Ban Biên tập báo và đội ngũ những người làm báo Dân Việt lựa chọn là năm “Chất lượng – Bản sắc”. Chúng tôi hiểu rõ, với những người làm báo, chất lượng thông tin, mà ở đây yếu tố sự thật khách quan, được coi là ưu tiên hàng đầu trong các bản tin. Nếu không đưa được sự thật - và chỉ sự thật mà thôi - tới cho độc giả, tờ báo sẽ đánh mất niềm tin nơi bạn đọc, khi mà mạng xã hội đầy rẫy những thông tin trái chiều, không có kiểm chứng, không tạo được sự tin tưởng.

Do đó, đội ngũ những người làm báo điện tử Dân Việt luôn coi chất lượng và sự kiểm chứng, cẩn trọng trong mỗi thông tin đăng tải là yếu tố hàng đầu để níu giữ bạn đọc và tạo niềm tin, uy tín với độc giả thương yêu mình.

Nhưng chỉ thông tin chất lượng thôi cũng chưa đủ. Bởi trong một thị trường báo chí đa dạng và phong phú, một tờ báo gần 10 năm tuổi như Dân Việt cũng là quá non trẻ so với nhiều người đi trước. Nếu như không lựa chọn được thị trường ngách - mà như cách nói của các chuyên gia kinh tế, truyền thông là xác định USP (Unit Selling Point – Giá trị cốt lõi riêng có) – để tiếp cận độc giả, khách hàng của mình thì Dân Việt cũng sẽ “lạc trôi” trong cả một rừng báo chí ngập tràn.

Với tôn chỉ mục đích rất rõ ràng “Sát cánh cùng nông dân Việt”, Dân Việt đã không mấy khó khăn để lựa chọn USP của mình, đó là tam nông: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chúng tôi coi việc tuyên truyền thông tin về tam nông chính là bản sắc cốt lõi của tờ báo, là bảo chứng cho thương hiệu của Dân Việt cũng như uy tín của chính tờ báo giấy Nông thôn Ngày nay trong suốt 35 năm qua, là sự sinh tồn của tờ báo.

Vì thế, chúng tôi đã dồn nhiều tâm lực, vật lực cho lĩnh vực này trên Dân Việt để phát triển nó xứng tầm với mong muốn của mình và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của độc giả. Để độc giả hiểu và cảm được rằng, màu xanh trên logo của Dân Việt chính là màu của cánh đồng, lũy tre, màu xanh hy vọng của nền nông nghiệp đang ngày một phát triển.

Năm 2019, Dân Việt cũng cố gắng cho ra mắt bạn đọc nhiều chuyên mục chất lượng và đặc biệt là tăng cao tính thẩm mỹ trong cách truyền tải thông tin. Điều này thể hiện rất rõ ở chuyên mục đinh “Dân Việt Trò Chuyện”. Hơn 30 chân dung nhân vật có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, mà Dân Việt Trò Chuyện đem lại cho độc giả trong suốt năm 2019 hẳn đã phần nào tăng thêm trải nghiệm cho độc giả về sự đa dạng trong thẩm mỹ và tính đa phương tiện của báo chí điện tử.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn nỗ lực hàng ngày đem lại cho độc giả những câu chuyện tốt đẹp, hướng thiện nhiều hơn qua chuyên mục “Ngày mới tốt lành”, để có thể phần nào cân bằng với đầy rẫy những thông tin mặt trái, tiêu cực trên mạng xã hội, và cả trên báo chí chính thống…

Kính thưa Quý độc giả!

Năm 2020, chúng tôi biết mình đang đứng trước nhiều vận hội lớn để thay đổi và chuyển mình khi thị trường báo chí và công nghệ đều đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn trước. Đây cũng là năm chúng tôi sẽ kỷ niệm tròn 10 năm ngày Dân Việt ra mắt bạn đọc trong và ngoài nước (8/6/2010 – 8/6/2020).

Vì vậy, chắc chắn 365 ngày trước mắt, tập thể những người làm báo Dân Việt sẽ phải nỗ lực không ngừng nghỉ để đem lại cho bạn đọc những sản phẩm báo chí chất lượng nhất, mang đậm bản sắc Dân Việt nhất cùng với những trải nghiệm tuyệt vời nhất dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

img

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập báo Dân Việt/NTNN chụp ảnh kỷ niệm cùng với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bên lề sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân lần 1 tại Hải Dương năm 2018. (Ảnh: P.V)

Nhưng năm 2020 cũng sẽ đầy rẫy những thách thức, trở ngại mà nếu không đủ bản lĩnh và sự kiên định sẽ rất khó để vượt qua, tồn tại hoặc phát triển. Trong đó, việc giữ chân được độc giả là vô cùng quan trọng bởi như một chuyên gia truyền thông từng đánh giá “có những tờ báo tưởng rằng họ có được độc giả, nhưng thật ra họ chỉ có những lượt xem”.

Ý thức rõ điều này, chúng tôi hiểu năm 2020 Dân Việt sẽ phải làm tốt hơn nữa những gì mình đã làm được trong năm 2019. Đã “chất lượng” phải “chất lượng hơn nữa”. Đã “bản sắc” phải “bản sắc hơn nữa”. Và đặc biệt, phải luôn hiểu rõ và làm tròn nhiệm vụ của mình, không gì khác ngoài 6 chữ “Sát cánh cùng nông dân Việt”. Nói ngắn gọn là sẽ phải hướng tới xu thế tất yếu “làm báo tử tế” mới mong cạnh tranh sòng phẳng với mạng xã hội và báo chí công dân.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ đa dạng hóa các sản phẩm báo chí, cung cấp cho độc giả và khách hàng nhiều lựa chọn các loại hình báo chí khác nhau như báo hình, báo nói... áp dụng công nghệ AI trên nền tảng chung của Dân Việt, làm sao để tăng lượng độc giả trung thành, mở rộng đối tượng độc giả chất lượng, thay vì tập trung vào tăng trưởng lượt người xem (pageview) đơn thuần.

Năm 2020 đã tới, xin thay mặt cho toàn thể những người làm báo Dân Việt, chúng tôi xin chúc cho Quý độc giả của Dân Việt và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc, thành công và sức khỏe. Mong cho Quý độc giả luôn đồng hành và ủng hộ Dân Việt trong mỗi bước phát triển của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tổng Biên tập Báo điện tử Dân Việt

Nhà báo Lưu Quang Định

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem