Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải
-
Ông Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật.
-
Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan Xuyên Việt Oil. Theo quy định của Bộ luật hình sự, tội nhận hối lộ có mấy khung hình phạt?
-
Một số nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo cho rằng khung giá phát điện cho các dự án điện mặt trời, điện gió mà Bộ Công Thương đưa ra là thấp khiến doanh nghiệp không có lãi, dẫn tới nguy cơ phá sản.
-
"Vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết về giảm thuế môi trường đối với xăng dầu. Từ nay đến cuối năm, người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp sẽ được hưởng giảm giá xăng dầu", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói.
-
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, những khó khăn nội tại như sản xuất manh mún, nhỏ lẻ đang cản trở việc hàng hóa Việt Nam xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.
-
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, ngành chức năng vẫn chưa nhận được văn bản cam kết giao hàng cho các thương nhân trong quý I và II/2022 của nhà máy Nghi Sơn.
-
Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã ký văn bản hoả tốc đề nghị các địa phương ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho lái xe, người lao động ngành vận tải và logistics.
-
Thời gian qua, hàng loạt ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam có dấu hiệu nhập siêu tăng mạnh. Do đó, giới chuyên môn bày tỏ ý kiến cần có chiến lược để kiểm soát vấn đề này.
-
Trước tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao vào mùa nóng, dư luận lại băn khoản về việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện, dù đã nội dung này được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi từ tháng 8/2020 và dự kiến áp dụng từ năm 2021.
-
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, quan điểm của Bộ là khẩn trương thực hiện việc thoái vốn, nhưng việc này cần tính toán thời điểm nào lợi ích cao nhất chứ không phải thoái càng nhanh càng tốt.