Thứ trưởng Bộ NNPTNT
-
Sau 3 năm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, các Bộ, ban, ngành, địa phương đã trồng được gần 770 triệu cây xanh, đạt trên 121% kế hoạch đề ra.
-
Sáng 7/8, ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu đoàn công tác trung ương đã tới kiểm tra tình hình sạt lở ở Đắk Nông.
-
Sáng 5/6, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự và trao quyết định bổ nhiệm.
-
"Việt Nam không chỉ sản xuất phục vụ 100 triệu dân, mà sẽ là nhà cung cấp lương thực minh bạch, trách nhiệm, bền vững", Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết tại họp báo giới thiệu Hội nghị toàn cầu lần 4 về Hệ thống Lương thực, thực phẩm bền vững, ngày 18/4.
-
Ngay trong hôm nay 27/9, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại Quảng Ngãi.
-
"Vùng lúa chất lượng cao sẽ được tổ chức lại sản xuất theo hướng đẩy mạnh hợp tác, liên kết để giảm chi phí sản xuất, gia tăng giá trị. Trong đó các hộ nông dân sẽ được tổ chức lại thành các tổ hợp tác, hợp tác xã" - Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam nói về đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.
-
Chiều 10/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, đã về kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại Quảng Ninh.
-
"Nông nghiệp Tây Nguyên hội tụ đầy đủ các yếu tố hiện thời, địa lợi, nhân hòa để kết nối chuỗi giá trị sản xuất của vùng với nhu cầu tiêu thụ của các tỉnh, thành phố, vùng, miền trên cả nước", ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nói.
-
Tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung, giảm khai thác thủy sản vùng ven bờ, nâng cao năng lực khai thác xa bờ. Trong chăn nuôi giảm hình thức chăn nuôi nông hộ, phát triển chăn nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
-
Các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh xuất khẩu thanh long vào các thị trường khác như Ấn Độ, Hà Lan, Nhật Bản… những nơi coi loại trái cây này là… “siêu thực phẩm”.