Thứ trưởng bộ quốc phòng
-
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam được thăng quân hàm trước thời hạn lên Thượng tướng.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
-
Thượng tướng Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh, Bế Xuân Trường thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kể từ ngày 1/6.
-
Báo cáo chương trình hành động của mình trước cử tri, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thượng tướng Trần Quang Phương, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến và Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm đã có những cam kết cụ thể.
-
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) là 2 trường hợp được thăng hàm Đại tướng trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
-
Trong phiên họp của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán Quốc gia, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã tặng kỷ niệm chương cho Thượng tướng Lê Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
-
Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV với sự nhất trí cao.
-
Sáng 5/3, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
-
Trước khi về ngồi “ghế nóng” ngân hàng, tân Chủ tịch Vietbank Bùi Xuân Khu và Chủ tịch HDBank Lê Thị Băng Tâm đều là Thứ trưởng của các bộ, ngành.