Thủ tướng Barbaodos qua đời ở tuổi 49

Chủ nhật, ngày 24/10/2010 13:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đương kim thủ tướng của Barbados David Thompson vừa qua đời ở tuổi 49 vào hôm qua, 23-10, tại nhà riêng sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy.
Bình luận 0

Ông Thompson vừa nhậm chức Thủ tướng của đảo quốc trong vùng biển Caribe với dân số hơn 270.000 người vào tháng 1-2008.

img
Thủ tướng David Thompson. Ảnh từ internet

Sau khi phát hiện mắc bệnh, ông đã nhiều lần đi điều trị tại New York, Mỹ. Tháng trước, bác sỹ riêng của ông Thompson mới tiết lộ rằng đương kim thủ tướng vừa trải qua đợt trị liệu bằng hóa học vì căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác tại vùng biển Caribe cũng đã gửi thông điệp chia buồn đến gia đình ông Thompson và người dân Barbados.

Thủ tướng liên bang Saint Kitts và Nevis Denzil Douglas nói sự ra đi của ông Thompson không chỉ là mất mát của người dân Barbados mà còn là mất mát lớn của cả vùng biển Caribe.

Ông Thompson sinh năm 1961 tại Anh nhưng trưởng thành ở Barbados. Ông từng là một luật sư trước khi trở thành người lãnh đạo của Đảng Lao động Dân chủ vào năm 2008.

Phó Thủ tướng Freundel Stuart đã được đề cử giữ chức Thủ tướng thay ông Thompson cho tới cuộc bầu cử năm 2012.

Theo AP 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem