Thủ tướng Campuchia Hun Manet với gia đình và sự nghiệp vẻ vang

V.N (Theo BNG) Chủ nhật, ngày 10/12/2023 16:02 PM (GMT+7)
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia, sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 11-12/12/2023.
Bình luận 0
Thủ tướng Campuchia Hun Manet với gia đình và sự nghiệp vẻ vang - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: BNG.

Thống tướng Hun Manet sinh năm 1977. Ông phục vụ quân đội từ năm 1995 đến nay và hiện mang hàm Thống tướng 4 sao. 

Năm 2008 ông được thăng quân hàm Đại tá, bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Lực lượng đặc biệt chống khủng bố. Ông được cho là người đóng vai trò nổi bật trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài 04 ngày giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực Đền Preah Vihear năm 2011, ghi dấu bằng việc thiết lập đàm phán ngừng bắn giữa hai bên. 

Năm 2013 ông được thăng quân hàm Đại tướng (ba sao), bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy liên quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Năm 2018 ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh lục quân  Quân đội Hoàng gia Campuchia và tháng 12 năm đó ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP bầu vào Ban Thường vụ Trung ương CPP. 

Năm 2020 ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP bổ nhiệm kiêm giữ chức Trưởng ban công tác thanh niên Trung ương CPP.

Năm 2021 ông được Ban Chấp hành Trung ương CPP giới thiệu làm ứng viên chức vụ Thủ tướng của CPP trong tương lai.

Năm 2023 ông được thăng quân hàm Thống tướng (bốn sao vàng)

Tháng 8/2023 ông được Quốc vương Norodom Sihamoni ký Sắc lệnh bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhiệm kỳ VII (2023-2028) và sắc phong tước hiệu Kitti Tesa Phibal Bandith (tạm dịch Tiến sĩ danh dự cấp cao)

Tháng 9/2023 ông được Quốc vương Norodom Sihamoni sắc phong tước hiệu Samdech Moha Borvor Thipadei.

Thủ tướng Hun Manet có sự nghiệp học hành đáng nể. Ông tốt nghiệp Học viện quân sự West Point (Hoa Kỳ) năm 1999. Ông là người Campuchia đầu tiên và là một trong 7 học viên nước ngoài tốt nghiệp Học viện quân sự này.

Ông cũng có bằng Thạc sỹ kinh tế tại Đại học New York (Hoa Kỳ) năm 2002 và Tiến sỹ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh) năm 2008.

Cha ông là Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch CPP, Trưởng Nhóm Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia; Mẹ là Samdech Kittiprittibindit Bun Rany Hun Sen, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Campuchia. 

Vợ ông là bà Pich Chanmony (con gái ông Pich Sophoan, nguyên Quốc Vụ khanh Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia). Họ có 3 người con, 2 gái 1 trai, trong đó Hun Pich Monylyna, con gái thứ hai của ông đã đạt điểm cao nhất trong cuộc thi Toán học thế giới dành cho học sinh tiểu học (Mathletics Hall of Fame).

Thủ tướng Hun Manet có 4 anh em ruột. Không kể người anh cả Hun Kamsot mất khi còn nhỏ, Hun Manet có các em lần lượt là bà Hun Mana, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Bayon; Đại tướng Hun Manit, Phó Chánh Văn phòng Thủ tướng (hàm Bộ trưởng), Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Cục trưởng Cục Quân báo, Bộ Quốc phòng; ông Hun Many, Nghị sỹ, Bộ trưởng Bộ Chức năng Công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, em gái út Hun Maly là một doanh nhân nổi tiếng ở Campuchia. Ngoài ra, ông có 1 em gái nuôi tên là Hun Malis.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem