Thủ tướng: Dừng mọi cuộc họp, nhắn tin đến từng người dân bão số 16

Đình Thắng Chủ nhật, ngày 24/12/2017 18:56 PM (GMT+7)
Chiều nay (24/12), Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 16, có 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 5 tỉnh Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, tham dự hội nghị.
Bình luận 0

Bão Tembin (cơn bão thứ 22) đổ bộ vào Philippines, hồi 6h00 ngày 23/12, theo thông tin ban đầu thiệt hại do bão gây ra rất lớn với gần 200 người chết, hơn 160 người mất tích.

img

Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão Tembin, có 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 5 tỉnh Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, tham dự hội nghị. Ảnh: Đình Thắng

Hiện nay, bão số 16 đang ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Trường Sa, đến chiều ngày 25/12, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Côn Đảo; tối và đêm ngày 25/12, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau với gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; sau đó tiếp tục gây nguy hiểm cho vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và các địa phương trong đất liền với gió cấp 8, giật cấp 11.

Đánh giá về cơn bão, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, Đây là cơn bão mạnh, trái quy luật (đổ bộ vào cuối năm), tốc độ di chuyển rất nhanh, khả năng bão đổ bộ vào vùng rất ít xảy ra bão, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm ứng phó với bão còn rất hạn chế, tàu thuyền hoạt động trên sông trên biển nhiều, nhất là tàu thuyền ven bờ và trên sông.

Bão đi qua khu vực ngư trường truyền thống, đang chính mùa khai thác, tàu thuyền đánh bắt hải sản rất đông, đồng thời rất nhiều tàu vận tải, tàu vãng lai. Vùng biển có nhiều đảo với số lượng dân cư sinh sống khá lớn, trong đó có nhiều khách du lịch, nơi có nhiều tàu thuyền trú tránh khi bão xảy ra.

“Khu vực này có nhiều hoạt động kinh tế trên biển, nhất là các giàn khoan, nhà giàn. Trên đất liền, địa hình tương đối bằng phẳng với hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt vùng có nhiều nhà dân ở ven sông, ven biển, trên các cù lao không có khả năng chống chịu với bão, thiếu nơi khu trú; bờ biển, vùng cửa sông có 18 điểm đang có diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nhiều công trình đang thi công.

Khu vực dự báo bão đổ bộ ít khi có bão lớn, cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu còn hạn chế; dân cư vùng cửa sông, ven biển đông đúc, ít có kinh nghiệm ứng phó với bão, thậm chí một số nơi có tư tưởng chủ quan; hoạt động kinh tế khá lớn, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, du lịch nên khi bão đổ bộ nếu không chủ động ứng phó, thiệt hại bão sẽ rất lớn” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Về công tác ứng phó bão số 16, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, các đơn vị chức năng đã xuống địa bàn từ chiều qua để kiểm tra, hướng dẫn đến từng hộ dân để họ hiểu rõ về cơn bão và cách phòng tránh, cách chằng chống nhà cửa. Cà Mau đã hỗ trợ 17.000 hộ dân kinh phí mua trang thiết bị chằng chống nhà cửa; chỉ đạo các đơn vị kêu gọi tàu thuyền vào bờ, di dời tài sản có giá trị của người dân đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi cũng đã chủ trương cho học sinh và công nhân các nhà máy nghỉ học từ sáng mai (25/12). Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo dừng mọi cuộc họp để tập trung phòng chống bão" - ông Hải cho biết.

Chia sẻ về công tác ứng phó bão Tembin, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho hay: "Việc lo nhất là tình trạng người dân vẫn còn chủ quan thờ ơ, vì 20 năm rồi không có bão vào Cà Mau, bây giờ tỉnh làm rất quyết liệt nhưng người dân vẫn chưa tin bão vào Cà Mau, nên dân chưa chủ động phòng chống ứng phó, chủ động chằng chống nhà cửa. Nếu cứ để tình trạng này, khi bão vào thiệt hại về người và tài sản sẽ rất lớn".

Chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Chúng ta biết rằng cơn bão mạnh, triểu cường sẽ gây thiệt hại lớn nếu chúng ta chủ quan sơ suất trong chỉ đạo. Tất cả các địa phương cần theo dõi sát thông tin, tuyên truyền quán triệt đến người dân để không chủ quan, truyền hình báo chí và các phương tiện khác cần thông tin đến tận người dân về nguy cơ bão 16 đổ bộ.

Yêu cầu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi sát sao kịp thời và thông báo tình hình cơn bão cho các địa phương. Các địa phương khẩn trương có biện pháp cần thiết di dời dân đến vùng an toàn, huy động mọi lực lượng công an, quân đội chằng chống nhà cửa cho người dân".

Đối với việc đảm bảo an toàn cho các giàn khoan, Thủ tướng cho rằng nếu thấy cần thiết có thể đóng giàn khoan để đảm bảo an toàn cho công nhân. Thực hiện xanh nhà hơn già đồng kể cả lúa màu, tôm, và các loại thủy hải sản khác, không để thiệt hại quá lớn trong bão.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo ứng phó bão khẩn trương quyết liệt nhất, Thủ tướng chỉ đạo: "Ngay tối nay Chính phủ sẽ cử 1 đoàn vào phía Nam, sáng mai 1 đoàn  để hỗ trợ địa phương chỉ đạo ứng phó bão 16. Dừng tất cả mọi cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó bão, cần thiết cho học sinh nghỉ học. Trên tinh thần tuyên truyền đến từng gia đình để họ biết được bão số 16 và chủ động tránh trú bão. Tất cả các tàu khi cập bờ, ngư dân phải lên bờ ngay lập tức và tìm hơn tránh trú an toàn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Truyền thông Thông tin tiếp tục nhắn tin đến các thuê bao để lưu ý về cơn bão này.

Đối với việc kêu gọi tàu vào bờ, Thủ tướng giao bộ Quốc phòng tìm mọi biện pháp liên lạc với các tàu xa khơi biết tin về cơn bão để tàu tránh trú an toàn. Những tàu không chấp hành mệnh lệnh di dời đến các điểm an toàn sẽ xử lý nghiêm.

"Chúng ta không thể chủ quan coi thường, chính quyền các cấp các ngành các địa phương phải có phương án cụ thể khắc phục bão ngay sau bão. Các tỉnh ủy, thành ủy với trách nhiệm cao nhất cần vào cuộc quyết liệt, chủ động triển khai kịp thời các giải pháp để đảm bảo tính mạng và tài sản người dân" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem