Thủ tướng Italia bị dọa tấn công

Thứ năm, ngày 17/05/2012 10:06 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 16.5, một nhóm cực đoan ở Italia đã gửi thư tới tòa soạn báo với nội dung cảnh báo, Thủ tướng Mario Monti sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của bọn chúng.
Bình luận 0

Nhóm cực đoan tự xưng là “Liên đoàn Vô Chính phủ Không chính thức” (FAI) đã gửi thư tới tờ nhật báo Calabria Ora ở miền nam Italia. Theo đó, chúng khẳng định, Thủ tướng Monti sẽ là một trong bảy mục tiêu tấn công còn lại của nhóm.

img
Thủ tướng Italia Mario Monti. Ảnh: Reuters

Trước đó, FAI cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nã đạn vào chân ông Roberto Adinolfi, Tổng Giám đốc Công ty Năng lượng Hạt nhân Ansaldo Nucleare, hồi tuần trước.

Tuyên bố cũng khẳng định, nhóm sẽ tiếp tục tấn công vào các văn phòng thuế Equitalia một khi chính phủ không có những điều chỉnh phù hợp về chính sách thuế khóa.

Các nhà điều tra cho biết, họ cần có thêm thời gian đã kiểm tra tính xác thực của lá thư đe dọa trên. Tuy vậy, công tác an ninh tại các tòa nhà chính phủ và văn phòng Thủ tướng đã được thắt chặt hơn trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem