Văn phòng thủ tướng
-
Văn phòng thủ tướng cho biết việc viện dẫn Điều 40 cho phép chính phủ thực hiện “các hoạt động quân sự quan trọng”.
-
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã tình nguyện làm xét nghiệm ma túy sau khi bị rò rỉ các video tiệc tùng gây tranh cãi.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông đã đảm bảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần.
-
Theo báo cáo của Nielsen, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan xếp thứ 13/20 tổ chức có chi tiêu nhiều cho quảng cáo ở nước này. Tuy vậy, nhiều quan chức cho rằng mức chi này là phù hợp.
-
Các cuộc biểu tình nổ ra ở Sri Lanka hôm 13/7 sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa chạy đến Maldives trên một chiếc máy bay quân sự. Cả ông và Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đều không chính thức từ chức, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn chính trị.
-
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đề nghị cung cấp một chương trình huấn luyện lớn cho các lực lượng Ukraine, trong chuyến công du bất ngờ của ông tới Kiev hôm 17/6.
-
Hôm 10/6, Ukraine cố gắng đẩy lùi quân đội Nga ở phía đông và nam, trong khi Pháp đề nghị hỗ trợ tiếp cận cảng Odessa và xoa dịu cuộc khủng hoảng ngũ cốc toàn cầu.
-
Hôm 11/5, Thủ tướng Boris Johnson tiết lộ Anh đã đồng ý "đảm bảo an ninh chung" với Thụy Điển và Phần Lan, chỉ vài ngày trước khi Stockholm và Helsinki công bố quyết định về việc gia nhập NATO.
-
Trong một bài phát biểu trước các nhà lập pháp Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ công bố khoản viện trợ bổ sung 376 triệu USD cho nước này.
-
Đức đã khởi động một kế hoạch khẩn cấp để quản lý nguồn cung cấp khí đốt. Đây được coi là động thái của nền kinh tế lớn nhất châu Âu nhằm giải quyết khó khăn trước mắt trong bối cảnh nguồn cung từ Nga bị gián đoạn.