Thủ tướng Malaysia bị chỉ trích vì tới Hawaii chơi golf mặc dân chạy lũ

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 26/12/2014 19:30 PM (GMT+7)
Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đã buộc hơn 100.000 người dân Malaysia phải khẩn trương sơ tán, song Thủ tướng nước này là ông Najib Razak vẫn tới Hawaii chơi golf với Tổng thống Mỹ Barack Obama, khiến dư luận bất bình.
Bình luận 0
Theo tờ Washington Post, ít nhất 5 người đã thiệt mạng vì lũ lụt ở Malaysia trong khi nước lũ đang tiếp tục dâng lên. Mưa lớn đang trút xuống khắp cả những vùng phía Nam vốn chưa bị ảnh hưởng của lũ lụt trước đó.

Hình ảnh được truyền thông địa phương ghi lại cho thấy, những dòng người phải lội qua dòng nước lũ sâu hơn 2m để chạy lụt. Nhiều khu vực trũng bị nhấn chìm trong biển nước. Chính phủ đang phải đối mặt với những chỉ trích vì không tuyên bố tình trạng khẩn cấp để cung cấp những hỗ trợ kịp thời và đầy đủ cho các khu vực bị lũ lụt tàn phá nặng nề.

img  Thuyền cứu hộ chở người dân vùng lụt đến nơi an toàn.

 

Lũ lụt là hiện tượng xảy ra hàng năm theo mùa ở Malaysia nhưng tình hình năm nay nghiêm trọng hơn. Chính quyền địa phương đã buộc phải sơ tán hơn 100.000 người, chủ yếu là ở miền Đông Bắc - khu vực bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất.

img

Trung tâm dự báo khí tượng dự báo, tình hình lũ lụt ở Malaysia vẫn đang ngày càng xấu đi

Trong số những người đã thiệt mạng có một người đàn ông bị chết đuối tại trung tâm cứu trợ vào đúng đêm Giáng sinh. Trong khi đó, một chiếc thuyền cứu hộ chở 8 người trong đó có một cặp vợ chồng trẻ bị đang mất tích sau khi đi vào một xoáy nước và bị lật.

Nước lũ dâng cao khiến một số tuyến đường bị tê liệt, nhiều trường học đã phải đóng cửa. Thông tin liên lạc cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.
img
Nhiều vùng ở Malaysia bị cô lập trong biển nước.

Giữa lúc cả trăm nghìn người dân Malaysia ráo riết chạy lũ, Thủ tướng Najib Razak lại đi nghỉ cuối năm ở Hawaii và khi hình ảnh ông chơi golf cùng Tổng thống Mỹ Obama tại đây được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhiều người đã chỉ trích rằng, tại sao nhà lãnh đạo Malaysia lại không ở nhà để đối phó với tình hình lũ lụt đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều người đổ xô vào Facebook chính thức của Thủ tướng Najib Razak kêu gọi ông hãy trở về nước.

img Tổng thống Mỹ Obama (trái) tươi cười trong khi chơi golf cùng Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại Hawaii

 

img

Tổng thống Mỹ Obama (trái) và Thủ tướng Malaysia Najib Razak (phải) trên sân golf.

Để xoa dịu dư luận, Phó Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin nhấn mạnh, công chúng không cần phải quá lo lắng về sự vắng mặt của ông Najib.

"Thủ tướng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Ông ấy đã làm việc rất vất vả. Tôi đã nói ông ấy đừng lo lắng và hãy tin vào tôi, chúng tôi sẽ kiểm soát vấn đề bằng mọi cách có thể", ông Tan Sri Muhyiddin Yassin tuyên bố.

Thừa nhận rằng, Malaysia đang phải đối mặt với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 30 năm qua, Thủ tướng Yassin cũng cho rằng, chính phủ đã có phản ứng thích đáng và hợp lý trước tình hình bão lũ, phản bác lại những lời chỉ trích của dư luận.

Hiện Cục Khí tượng Malaysia vừa cảnh báo về những trận mưa như trút nước trong vài ngày tới ở nhiều vùng vốn chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi bão lũ, trong đó có bang miền Nam Johor.

Người dân Malaysia đã được cảnh báo để chuẩn bị mọi thứ nhằm đối phó với trận lụt có khả năng lớn nhất trong lịch sử. Một số tiểu bang ở Malaysia đã quyết định hủy bỏ các kế hoạch ăn mừng năm mới nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với nạn nhân lũ lụt.

Bản thân Thủ tướng Malaysia Najib cũng lên tiếng kêu gọi các nhân viên cứu hộ nỗ lực hết sức để tiếp cận người dân vùng lũ và đẩy mạnh công tác cứu hộ, cứu nạn để cung cấp nước và thực phẩm cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem