Thủ tướng Malaysia sốc nặng khi nghe tin Boeing 777 chở 295 người bị bắn hạ

Phương Đăng (theo MO) Thứ sáu, ngày 18/07/2014 06:16 AM (GMT+7)
Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak bày tỏ cú sốc lớn khi nhận được tin chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 chở 295 người của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ và rơi ở Ukraine.
Bình luận 0
"Tôi bị sốc bởi thông tin máy bay bị rơi. Chúng tôi đã ngay lập tức phát động một cuộc điều tra", Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak viết trên Twitter.

img

Twitter của Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Razak bày tỏ cú sốc của ông trước tin máy bay chở khách Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines bị bắn hạ và rơi xuống Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia, Datuk Seri Liow Tiong Lai cũng nhấn mạnh, ông đang tiến hành xác minh thông tin máy bay rơi ở Ukraine gần biên giới với Nga tối 17.7.

"Tại thời điểm này, tôi vẫn đang xác nhận thông tin. Tôi sẽ cập nhật ngay tới các bạn nếu nhận được bất cứ tin tức nào", ông Datuk Seri Liow Tiong Lai, hiện đang ở Bắc Kinh cho biết.

Những tuyên bố trên của giới lãnh đạo Malaysia được đưa ra chỉ vài phút sau khi hãng tin Interfax dẫn nguồn tin hàng không giấu tên cho biết, một chiếc máy bay chở khách của Malaysia bị rơi và bốc cháy trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin Malaymail Online đưa tin, máy bay Boeing 777 mang số hiệu chuyến bay là MH17 chở 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn hạ và toàn bộ 295 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Tờ Bussiness Insider thì dẫn lời một cố vấn giấu tên của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, máy bay bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không Buk.

img
Một người có vũ trang được cho là thuộc lực lượng ly khai ở Ukraine tại địa điểm chiếc Boeing MH17 bị rơi.

Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Ukraine Areseny Yatseniuk đã lệnh cho mở điều tra về thảm họa hàng không này.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã xác nhận toàn bộ 295 người trên máy bay của Malaysia đã thiệt mạng khi bị rơi xuống vùng Donestk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem