Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ cắm mốc biên giới Việt-Lào

Thứ sáu, ngày 05/07/2013 08:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt ) - Ngày 9.7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào sẽ tham dự Lễ khánh thành Cột mốc số 460 tại cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An) – Nậm On (tỉnh Mo Ly Khăm Xay) và Lễ chào mừng hoàn thành công tác cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào trên thực địa.
Bình luận 0

Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 4.7, người Phát ngôn Lương Thanh Nghị thông báo, ngày 9.7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào sẽ tham dự Lễ khánh thành Cột mốc số 460 tại cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An) – Nậm On (tỉnh Mo Ly Khăm Xay) và Lễ chào mừng hoàn thành công tác cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào trên thực địa.

img
Báo chí của Lào đưa tin về sự kiện hoàn thành công tác cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào trên thực địa. Ảnh: Vietnamplus.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu việc hoàn thành Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào trên thực địa, góp phần xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển KT-XH ở khu vực biên giới nói riêng và phát triển kinh tế của hai nước nói chung.

Chuyển uranium khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam.

Cũng tại buổi họp báo, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định, sự kiện chuyển uranium ra khỏi Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và không phổ biển vũ khí hạt nhân.

Ngày 3.7, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ (NNSA) và Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Nhà nước Liên bang Nga (ROSATOM) đã đưa 11kg uranium có độ làm giàu cao cuối cùng từ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt về Liên bang Nga.

Với đợt vận chuyển này, Việt Nam đã hoàn thành cam kết thực hiện Chương trình chuyển đổi nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt từ sử dụng nhiên liệu uranium có độ làm giàu cao sang nhiên liệu uranium có độ làm giàu thấp trong khuôn khổ Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 2 hồi tháng 3.2012 tại Seoul Hàn Quốc, cũng như Khuyến cáo của IAEA, và các thỏa thuận đã ký với Mỹ và Liên bang Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem