Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng Báo Nông thôn Ngày nay

NTNN/Dân Việt Thứ tư, ngày 08/05/2019 06:15 AM (GMT+7)
Nhân dịp Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 35 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (7.5.1984 – 7.5.2019), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng báo.
Bình luận 0

img

Thư chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến Báo Nông thôn Ngày nay.

Nhân dịp Báo Nông thôn Ngày nay – tờ báo của giai cấp Nông dân Việt Nam Kỷ niệm 35 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (07.5.1984 – 07.5.2019), thay mặt lãnh đạo Chính phủ, tôi thân ái gửi đến toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên Báo Nông thôn Ngày nay lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong những năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã đạt nhiều kết quả vượt bậc, bứt phá ngoạn mục, đạt thành tích xuất sắc, toàn diện, đáng mừng nhất là đời sống người nông dân đã được nâng lên.

Trong thành tựu phát triển chung đó, có sự nỗ lực, đóng góp to lớn của truyền thông, báo chí, trong đó có Báo Nông thôn Ngày nay, cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Để lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển hơn nữa, tôi mong rằng, Báo Nông thôn Ngày nay cần phản ánh sâu hơn, sát hơn tình hình nông nghiệp, nông thôn và đời sống, việc làm của người nông dân; phổ biến nhiều hơn những mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng cho bà con nông dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa cùng học tập, triển khai. Đặc biệt, cần chú trọng tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến để lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho toàn xã hội.

Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương ủng hộ hỗ trợ cung cấp thông tin, tạo điều kiện tốt nhất để Báo Nông thôn Ngày nay phát huy tối đa vai trò của một tờ báo chuyên biệt về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tôi tin tưởng rằng, Báo Nông thôn Ngày nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp rất đáng tự hào 35 năm qua, luôn vững vàng “Sát cánh cùng nông dân Việt”, đồng hanh cùng sự đổi mới và phát triển của đất nước.

Tôi mong rằng, Báo Nông thôn Ngày nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong công tác tuyên truyền, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ngày giàu đẹp, thực hiện thắng lợi chủ trương, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Xin chúc các đồng chí thành công!

Thân ái,

Nguyễn Xuân Phúc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem