Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Long An

Hữu Danh Chủ nhật, ngày 16/10/2016 16:57 PM (GMT+7)
Dự kiến trong năm 2016, Cảng quốc tế Long An sẽ được khai thác, góp phần giảm tải cho các cảng ở TPHCM cũng như khơi thông hàng hoá cho hàng chục khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.
Bình luận 0

Chiều 16.10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Cảng quốc tế Long An (do Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư).

Hiện tại, Cảng Quốc tế Long An có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng đến 30.000 DWT. Theo kế hoạch, trong năm 2016, Công ty tiếp tục xây dựng cầu cảng số 2 để tiếp nhận tàu có tải trọng đến 50.000 DWT.

img

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng quốc tế Long An

Cảng Long An được xây dựng tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, có diện tích 145ha, xây dựng 7 bến cầu tàu với tổng chiều dài là 1.670m và 5 bến xà lan với tổng chiều dài 400m. Cảng Quốc tế Long An được kết nối với khu công nghiệp Cảng Long An có tổng quy hoạch đầu tư và phát triển gần 2.000ha.

Khi hoàn thành, cảng sẽ đáp ứng nhu cầu về xuất nhập khẩu các loại hàng hóa cần thiết bằng đường biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem