Thủ tướng Nhật Bản không định thăm đảo Kuril

Thứ năm, ngày 18/11/2010 05:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17-11, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho biết, ông không có kế hoạch đi thăm các hòn đảo thuộc vùng lãnh thổ phương Bắc (Nga gọi là Nam Kuril) đang có tranh chấp với Nga.
Bình luận 0

Thủ tướng Kan cũng cho biết, có nhiều ý kiến cho rằng ông nên đi thăm các hòn đảo tranh chấp với Nga để tuyên bố chủ quyền với các hòn đảo này nhưng ông đã suy nghĩ thận trọng trên quan điểm xem xét các ảnh hưởng của chuyến thăm tới quan hệ song phương.

Phát biểu trước Quốc hội Nhật, Thủ tướng Kan nói, hiện tại ông chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng mọi diễn biến sẽ được xem xét một cách nghiêm túc, cẩn thận. Tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ tại 4 hòn đảo thuộc vùng lãnh thổ phương Bắc là Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai đã bùng lên sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới hòn đảo Kunashiri.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem