Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững

Nhóm PV Thứ tư, ngày 31/08/2022 17:16 PM (GMT+7)
Ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chương trình công tác tại Bình Thuận và làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận.
Bình luận 0
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng. Ảnh:binhthuan.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Bình Thuận có các ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Thành quả 30 năm của Bình Thuận

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong cho biết: Sau 30 năm tái lập tỉnh, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận luôn đoàn kết, quyết tâm, chung sức xây dựng và phát triển tỉnh nhà một cách khá toàn diện trên tất cả các mặt, tạo nền tảng vững chắc để Bình Thuận bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 2,77%; 6 tháng đầu năm 2022 (GRDP) tăng 6,44%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư.

Du lịch Bình Thuận phát triển nhanh, nhất là từ sau sự kiện nhật thực toàn phần vào ngày 24/10/1995. Du lịch Bình Thuận nói chung và Khu du lịch quốc gia Mũi Né nói riêng ngày càng nâng cao chất lượng, giữ vững thương hiệu; từng bước trở thành địa bàn trọng điểm du lịch của cả nước.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; khoa học và công nghệ có bước tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tỉnh đã tập trung triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung triển khai thực hiện; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Ông Lê Tuấn Phong cũng nêu ra những tiềm năng, lợi thế, cũng như những khó khăn thách thức và những tồn tại hạn chế và kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28, Quốc lộ 55, đường ĐT.711. Xem xét, cho phép tỉnh lập Đề án thành lập Khu công nghệ cao và Khu kinh tế ven biển.

Kiến nghị xem xét, ban hành các chính sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho điện gió ngoài khơi gắn với Chiến lược biển Việt Nam. Tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi trong Quy hoạch điện VIII và đầu tư hạ tầng phát triển năng lượng điện. Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ La Ngà 3. Quan tâm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quý. Xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia một số khu vực ven biển, khu vực nhạy cảm về môi trường; ban hành quy định khoanh vùng khu vực dự trữ khoáng sản titan để tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế xã hội…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, phân tích về những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Bình Thuận. 

Theo đó, tỉnh Bình Thuận có đầy đủ các loại hình giao thông thuận lợi với đường bộ, đường sắt, cảng biển và tuyến hàng hải quốc tế đi qua. Đặc biệt, sân bay Phan Thiết đang được xây dựng và khi hoàn thành sẽ trở thành công trình hạ tầng chiến lược tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Tỉnh cũng có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp năng lượng, nhất là nhiệt điện và năng lượng tái tạo. Có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. Nhất là tiềm năng phát triển du lịch với bờ biển dài 192 km, khí hậu thuận lợi; có bề dày lịch sử, nhiều di tích văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh hấp dẫn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, góp phần tích cực vào kết quả chung của cả nước.

Thủ tướng cho rằng Bình Thuận đã biết tận dụng các tiềm năng, biến khó khăn thành lợi thế, biến thách thức thành cơ hội, lấy phát triển du lịch và công nghiệp năng lượng làm đột phá, xây dựng hệ thống thủy lợi bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân làm nền tảng. Nhờ đó, Bình Thuận đã có sự phát triển vượt bậc, từng bước rút ngắn chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung và miền Đông Nam Bộ.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng cho rằng Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững. Để làm được điều này, phải làm tốt 5 giải pháp: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng chiến lược; xây dựng cơ chế, chính sách; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, các giải pháp này phải phục vụ phát triển xanh, nhanh, bền vững. 

Tỉnh Bình Thuận phải theo dõi sát, nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn; xác định một số trọng tâm, trọng điểm; làm đến đâu dứt điểm đến đó. Tập trung thực hiện “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không” để phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường; thống nhất nhận thức và hành động; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi bảo đảm điều kiện cần thiết, gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển...

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, không ngừng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP. Quyết liệt triển khai chiến lược tiêm vaccine và không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Quyết liệt chỉ đạo việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định để bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân trên tinh thần sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững - Ảnh 6.

Trồng dưa lưới ở Bình Thuận. Ảnh CTV

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể là 3 “trụ cột” kinh tế của tỉnh Bình Thuận, trong đó phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển năng lượng tái tạo; phát triển du lịch thành trung tâm du lịch của khu vực và thế giới. Đẩy nhanh tiến độ lập và trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phát triển tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó lưu ý quy hoạch phát triển năng lượng theo hướng xanh, sạch, hiệu quả; quy hoạch mở rộng, phát triển thành phố Phan Thiết; nghiên cứu sáp nhập thị xã La Gi với huyện Hàm Tân.

Tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ xây dựng sân bay Phan Thiết và cảng biển đón khách để mở cửa bầu trời, mở cửa vùng biển, mở ra không gian phát triển mới. Thủ tướng nhắc lại yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch để xây dựng nhà ga sân bay Phan Thiết, hoàn thành sân bay trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chất lượng.

Tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng. Cần lưu ý, bằng mọi giải pháp nhanh chóng xây dựng sân bay Phan Thiết để sớm có kết nối đường không, tạo thuận lợi cho du lịch phát triển. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao thứ hạng các chỉ số như PCI, PAPI, SIPAS, PAR Index…; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế; triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong tỉnh; thực hiện tốt các chính sách người có công, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng lưu ý tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây đều là những đề xuất chính đáng, thiết thực của địa phương. Thủ tướng cơ bản đồng ý về nguyên tắc giải quyết các kiến nghị; đồng thời cho ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết đối với từng đề xuất, kiến nghị và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành căn cứ các quy hoạch chung của cả nước, của vùng, căn cứ nguồn lực, thứ tự ưu tiên, không dàn trải để giải quyết phù hợp, đúng quy trình, quy định. Theo đó, những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ, ngành nào thì Bộ, ngành đó chủ trì, phối hợp giải quyết, vấn đề vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bình Thuận phải phát triển xanh, nhanh, bền vững - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Dương Văn An đã cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành đã có những đánh giá, nhận xét rất tốt đối với sự chuyển mình của tỉnh Bình Thuận qua 30 năm tái lập tỉnh và trong 2 năm gần đây. 

Ông Dương Văn An khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đã tạo nên làn gió mới cho tinh thần, khát vọng, niềm tin và sự phát triển của tỉnh thời gian tới. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành đã gợi ý cho Bình Thuận những lĩnh vực thuộc ngành và ủng hộ những kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ lĩnh hội, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa tổ chức thực hiện ngay những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bình Thuận sẽ luôn giữ gìn, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân; nỗ lực, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn để vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng tốt thời cơ, lựa chọn hướng đi phù hợp, xây dựng quê hương Bình Thuận phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem