Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Theo TTXVN Thứ sáu, ngày 12/01/2024 22:17 PM (GMT+7)
Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Tổng thống Joko Widodo có ý nghĩa quan trọng khi hai nước vừa kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023).
Bình luận 0

Quan hệ năng động trên nhiều lĩnh vực

Chiều 12/01, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, năng động của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trên các lĩnh vực. Tin cậy chiến lược ngày càng gia tăng thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh – quốc phòng, hợp tác biển, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân... đạt nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phát triển quan hệ Việt Nam - Indonesia. Ảnh: TTXVN.

Hợp tác kinh tế thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trong 11 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư từ Indonesia vào Việt Nam đã tăng 37%, với tổng vốn đăng ký mới hơn 1 tỷ USD. Indonesia duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN với tổng kim ngạch thương mại 11 tháng đầu năm 2023 đạt gần 13 tỷ USD.

Trên cơ sở thành tựu đã đạt được, để tạo động lực mới cho cho quan hệ song phương, hai bên nhất trí xem xét sớm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Indonesia lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện đã ký kết; sớm xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2024 - 2028 phù hợp với tình hình mới.

Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD và cao hơn ở mức 18 tỷ USD trước năm 2028; tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, đầu tư phát triển hệ sinh thái xe điện và pin xe điện; mở rộng các chương trình hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JTEP); tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Halal; tăng cường hợp tác an ninh lương thực, nghiên cứu thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại gạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia cũng khẳng định tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, an ninh, hợp tác biển; phối hợp giải quyết các thách thức an ninh chung trên biển; hợp tác thủy sản và nghề cá; phối hợp hạn chế hoạt động khai thác trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU); thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, du lịch; tăng cường kết nối, nâng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về tình hình khu vực và quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức đa phương; tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và quan điểm chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; ủng hộ Lào hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Indonesia cử đại diện cấp cao và ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN trong năm 2024 về phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm nhằm góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường và bền vững.

Mong muốn nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Widodo. Ảnh: TTXVN.

Đánh giá cao kết quả hội đàm thành công giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Joko Widodo, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Indonesia sẽ tổ chức thành công Tổng tuyển cử tháng 2/2024. Việt Nam luôn coi trọng và nỗ lực hợp tác với Indonesia nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia đi vào thực chất và sâu rộng hơn, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp.

Tổng thống Joko Widodo cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về sự đón tiếp trọng thị. Tổng thống nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược hai nước đã đạt được những kết quả với những hợp tác cụ thể. Trong hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hai bên đã trao đổi Bản ghi nhớ về Hợp tác công nghệ thông tin-truyền thông và Bản ghi nhớ về Hợp tác nghề cá. Tổng thống cho rằng đây là thời điểm hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương, trong đó có hợp tác về số hoá, công nghiệp công nghệ cao để có thể đạt được những thành tựu chung.

Tổng thống đánh giá cao vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược hai nước, nhất là trong việc xây dựng thể chế, chính sách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và tự chủ trong ngành năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…

Nhất trí với ý kiến của Tổng thống Indonesia, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước sẽ nâng quan hệ lên tầm mức mới vào thời điểm thích hợp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; khuyến khích mở rộng hợp tác giữa các địa phương, các Hội hữu nghị hai nước để góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai bên đẩy mạnh hợp tác về thực phẩm Halal; tiếp tục tăng cường thương mại gạo; đẩy mạnh xúc tiến và đa dạng hoá hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Hướng tới phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD, Tổng thống Indonesia cho rằng hai bên tích cực hợp tác với việc đưa ra chính sách, phương thức cụ thể để có thể đạt mục tiêu này vào năm 2028.

Chia sẻ từ đầu nhiệm kỳ tới nay Quốc hội Việt Nam ban hành nhiều thể chế, chính sách, đạo luật liên quan đến chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Indonesia; đồng thời hoan nghênh và đề nghị Indonesia tạo điều kiện, thủ tục pháp lý thuận lợi liên doanh hai nước sớm đi vào hoạt động tại Indonesia để góp phần xây dựng hệ sinh thái xe điện và pin.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hai bên chú trọng triển khai các cơ chế hiện có về hợp tác biển; tăng cường hợp tác biển và đánh bắt cá bền vững; phối hợp giải quyết thiện chí, nhân đạo về ngư dân, tàu cá phù hợp với Đối tác chiến lược. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa cả kênh Chính phủ, Nghị viện/Quốc hội nhằm góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất, vai trò trọng tâm của ASEAN, phát huy vai trò của AIPA cũng như duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực. Indonesia và Việt Nam hợp tác theo quan điểm ASEAN về Biển Đông; thúc đẩy thực thi DOC và phối hợp trong đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Tổng thống Indonesia đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia, đồng thời hoan nghênh hai cơ quan lập pháp của hai nước ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia (tháng 8/2023). Tổng thống Joko Widodo đồng thời khẳng định sự ủng hộ việc tăng cường hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao…

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, AIPA và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết về các vấn đề an ninh, chiến lược quốc tế, khu vực. Indonesia ủng hộ sáng kiến của Việt Nam đăng cai tổ chức "Diễn đàn Tương lai ASEAN về phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm" và cử đại diện cấp cao tham dự. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem