Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cử tri miền Tây chung sức, đồng lòng phòng chống dịch Covid-19

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 08/05/2021 12:18 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cử tri TP.Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung đồng lòng, nhất trí thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Sáng nay (8/5), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử ĐBQH khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cử tri miền Tây chung sức, đồng lòng phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cử tri miền Tây chung sức, đồng lòng phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Huỳnh Xây).

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc ứng cử ĐBQH tại TP. Cần Thơ vừa là nguyện vọng cá nhân vừa là sự phân công của Đảng.

Trong phần đầu phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng báo cáo với cử tri về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam cũng như đưa ra các giải pháp của Chính phủ đang triển khai. Đặc biệt, lưu ý đang chuyển đổi trạng thái chống dịch từ phòng ngự sang tấn công đẩy lùi dịch Covid-19.

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên nhân dịch Covid-19 lây lan là do sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chấp hành không nghiêm túc quy định của ngành y tế. Từ đó, làm cho dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, với bất cứ người nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cử tri miền Tây chung sức, đồng lòng phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ (Ảnh: Huỳnh Xây).

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thống kê của các nhà khoa học cho thấy, cứ 10 người vào viện điều trị trên 1 triệu dân thì được coi là nước có dịch. Việt Nam hiện chưa tới mức độ như vậy nhưng nếu cứ lơ là, mất cảnh giác, chủ quan về phòng, chống dịch Covid-19 thì rất dễ rơi vào tình trạng có dịch, phải giãn cách xã hội.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cử tri TP. Cần Thơ nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe của mỗi người dân, vì lợi ích quốc gia dân tộc, phải tự chủ động phòng dịch.

"Nếu chúng ta không cố gắng, không cảnh giác, không chung sức, đồng lòng thì rất dễ xảy ra dịch trên phạm vi cả nước. Trước tình hình trên, tôi kêu gọi tất cả các cử tri đồng lòng, nhất trí thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

TP.Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử với 13 ứng cử viên để bầu 7 ĐBQH khóa XV. Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính là ứng viên ở tổ bầu cử số 1 gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem