Bệnh nhân Covid-19 số 3.086 đến 8 địa điểm ở TT-Huế, đã xác định 35 F1 và 101 F2

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 08/05/2021 10:29 AM (GMT+7)
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra các trường hợp F1 và F2 liên quan đến ca bệnh Covid-19 số 3.086 đến từ Đà Nẵng.
Bình luận 0

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa có báo cáo nhanh liên quan đến địa điểm dịch tễ bệnh nhân Covid-19 số 3.086 đến địa bàn tỉnh.

Theo đó, vào lúc 7h30 ngày 7/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp nhận thông tin trường hợp nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng có đến các địa điểm Thừa Thiên-Huế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp Trung tâm Y tế TP.Huế, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc xác minh, tiến hành truy vết các đối tượng liên quan trên địa bàn và triển khai các biện pháp đáp ứng chống dịch.

 Bệnh  nhân Covid-19 số 3086 đến 8 địa điểm ở TT-Huế, đã xác định 35F1 và 101F2    - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại Bắc đèo Hải Vân, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế, ca bệnh Covid-19 số 3.086 (giới tính nam, SN 1960) liên quan chùm ca bệnh bar New Phương Đông (Đà Nẵng). Bệnh nhân khởi phát bệnh ngày 30/4, phát hiện dương tính ngày 6/5 tại Đà Nẵng.

Trước khi khởi phát bệnh, bệnh nhân đã đến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngày 24/4, vào lúc 15h, bệnh nhân đến TP.Huế tại khách sạn ÊMM; lúc 18h-19h đi ăn bánh canh quán Bà Đợi (đường Dương Văn An), ăn vặt tại số 7 Nguyễn Huệ, ăn chè hẻm tại đường Hùng Vương; lúc 20h đi thuyền rồng trên Sông Hương; đến 21h về lại khách sạn ÊMM nghỉ đêm.

Ngày 25/4, lúc 8h bệnh nhân ăn sáng tại quán bà Loan (đường Phan Chu Trinh), lúc 9h đi chợ Đông Ba và ghé ăn bún Cô Hồng ở chợ. Tiếp đó, bệnh nhân di chuyển về Đà Nẵng, trên dường về có ghé quán Gái Đẳng (thị trấn Phú Lộc) ăn trưa lúc 13h.

Qua điều tra, xác minh tại 8 điểm bệnh nhân này đến, tính đến 13h ngày 7/5, cơ quan chức năng đã xác định nhiều trường hợp F1, F2. Tại khách sạn ÊMM có 5 F1 và 35 F2. Tại quán ăn Bà Đợi có 1 F1 (ngoài ra có 1 F1 đã di chuyển ra Quảng Bình) và 5 F2. Tại số 7 Nguyễn Huệ có 4 F1 và 5 F2. Tại quán Chè Hẻm có 6 F1 và 14 F2. Tại thuyền rồng sông Hương có 8 F1. Tại quán bún bà Loan có 6 F1 và 20 F2. Tại chợ Đông Ba (quán bún cô Hồng) có 3 F1 và 4 F2. Tại quán Gái Đẳng có 2 F1 và 18 F2.

Tổng số đã điều tra F1 có 35 người, tổng số đã điều tra F2 có 101 người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra các trường hợp F1 và F2 liên quan đến ca bệnh này.

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong số 110 mẫu xét nghiệm PCR tối 7/5 có kết quả âm tính lần 1, có 24 F1 của bệnh nhân Covid-19 3.086. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem