Thủ tướng Pháp xin từ chức

Thứ sáu, ngày 11/05/2012 10:29 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 10.5, từ Điện Elysee, Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Nicolas Sarkozy thông báo chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Francois Fillon.
Bình luận 0

Sau khi chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Francois Fillon, ông Nicolas Sarkozy cũng kêu gọi các thành viên trong chính phủ đảm đương nhiệm vụ cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

img
Thủ tướng Pháp Francois Fillon

Ông Francois Fillon là thủ tướng duy nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Ông xin rút lui khỏi chính phủ hiện tại khi Hội đồng Hiến pháp xác nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2. Theo đó, ông Francois Hollande, người của Đảng Xã hội sẽ giữ chức Tổng thống.

Với kết quả đạt 51,6% số phiếu bầu, ông Francois Hollande là người của Đảng Xã hội đầu tiên giữ chức tổng thống sau thời kỳ của cựu tổng thống Francois Mitterrand nắm quyền từ 1981 đến 1995.

Ông Francois Hollande sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức, tiếp quản quyền lực từ Tổng thống Nicolas Sarkozy vào ngày 15.5 tới và thành lập chính phủ mới.

Theo Xinhua

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem