Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch thành phố 45 tuổi

PV Thứ ba, ngày 25/06/2019 18:09 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Bình luận 0

img

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (ảnh IT).

Trước đó vào tháng 5/2019, Ban Bí thư đã quyết định ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thôi tham gia Ban cán sự Đảng Bộ KH&ĐT; luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Mạnh cũng được giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. 

Sau đó, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã họp bất thường bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Ông có học vị tiến sĩ kinh tế. Trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ KH&ĐT. Tháng 3/2018, ông Lê Quang Mạnh được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT.

Ông Mạnh là một những Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất cả nước. Hiện các Chủ tịch tỉnh, thành phố trẻ tuổi gồm: Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (43 tuổi), ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (43 tuổi), ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (45 tuổi).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem