Thua 2 trận liên tiếp, HLV HAGL nói gì về chuyện từ chức?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 05/03/2019 20:15 PM (GMT+7)
Khởi đầu như mơ bằng chiến thắng 4-1 trước Sanna Khánh Hòa, nhưng HAGL lại gây thất vọng tràn trề ở 2 trận sau đó khi toàn thua dù được thi đấu trên sân nhà. Sau trận thua 1-3 trước Sài Gòn FC chiều này, HLV Dương Minh Ninh đã có những trả lời thẳng thắn khi được báo chí hỏi về chuyện từ chức.
Bình luận 0

Khai màn V.League 2019, HAGL tạo ra bất ngờ cực lớn khi vùi dập Sanna Khánh Hòa tới 4-1 ngay trên sân đối phương. Điều này khiến nhiều người tin rằng, đội bóng phố Núi sẽ có sự bứt phá ở mùa giải năm nay, đặc biệt khi 2 trận tiếp theo, họ được chơi trên sân nhà Pleiku. Nhưng kỳ vọng càng lớn thì nỗi thất vọng lại càng lớn hơn.

img

HLV Dương Minh Ninh.

Tiếp CLB TP.HCM, HAGL để thua 1-2 khi mà HLV đối phương là Chung Hae-seong – cựu Giám đốc kỹ thuật của đội bóng phố Núi, vốn quá già dơ, đã chọn một lối chơi phòng ngự phản công sắc bén. Bước vào vòng 3 tiếp Sài Gòn FC, nhiều CĐV hy vọng HAGL sẽ tìm lại chính mình để có 3 điểm. Tuy vậy, một lần nữa họ lại phải cúi đầu rời sân. Sài Gòn FC chơi thực dụng và đã tận dụng thành công những cơ hội mà mình có để ghi 3 bàn thắng, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Còn về phía HAGL, họ tiếp tục cho thấy sự non kém và bế tắc.

Sau khi trận đấu khép lại, nhiều phóng viên báo chí có mặt tại sân Pleiku đã đặt thẳng câu hỏi về khả năng từ chức đối với HLV Dương Minh Ninh. Nhà cầm quân này đã trả lời một cách thẳng thắn. Theo đó ông cho biết, mình chưa nghĩ tới điều đó và sẽ tận dụng 1 tháng nghỉ ngơi sắp tới của HAGL để tìm ra những phương án giúp CLB trở lại.

“Với tư cách 1 HLV trưởng thua hai trận liên tiếp trên sân nhà, bản thân tôi buồn và thất vọng. Thế nhưng hai trận thua ở giải đấu có tính chất đường trường như V-League không phải là một điều tồi tệ. V-League 2019 mới 3 trận, con đường còn dài. Ban huấn luyện cũng như lãnh đạo động viên. Trước mắt, chúng tôi có 1 tháng nghỉ ngơi, làm mọi thứ để những trận sắp tới sẽ tốt hơn khi giải đấu trở lại”, HLV Dương Minh Ninh cho hay.

"Sau trận thua trước CLB TP.HCM chúng tôi đã có tâm lý không tốt. Những bàn thua sớm làm ảnh hưởng tâm lý toàn đội từ đó đội chơi không được tốt. Trước trận ban huấn luyện cũng như toàn đội đã phân tích được đối thủ Sài Gòn chơi bóng dài. Tuy nhiên, một vài vị trí chơi mất tập trung nên đã thua từ những tình huống cố định, sau đó chúng tôi nôn nóng và bị mất bóng nhiều không thể triển khai được lối chơi”, nhà cầm quân của HAGL nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem