Thua CLB Hà Nội, HLV Kiatisuk nói điều bất ngờ về "lỗ hổng" Công Phượng

Song Minh Chủ nhật, ngày 14/08/2022 22:25 PM (GMT+7)
HLV Kiatisuk cho biết Công Phượng bị sốt cao ngay trước ngày diễn ra trận đấu và phải ở lại khách sạn, không thể ra sân thi đấu với CLB Hà Nội. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Công Phượng không ảnh hưởng tới chất lượng lối chơi của HAGL.
Bình luận 0

"Vắng Công Phượng, HAGL vẫn có nhiều người thay thế"

Bất ngờ lớn nhất trong đội hình xuất phát của HAGL làm khách của CLB Hà Nội tối nay (14/8) là việc chân sút Nguyễn Công Phượng không có tên trong danh sách thi đấu.

Chung cuộc, HAGL đã chấp nhận thua CLB Hà Nội 1-2. Sau hiệp 1 giằng co, ngay sau giờ nghỉ đã chứng kiến những bàn thắng đẹp mắt được ghi ở cả 2 phần sân. 

Thua CLB Hà Nội, HLV Kiatisuk nói điều bất ngờ về "lỗ hổng" Công Phượng - Ảnh 1.

Văn Quyết ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới HAGL tối nay. Ảnh: VPF

Chỉ trong khoảng 3 phút từ 54 đến 56, CLB Hà Nội đã có 2 bàn thắng vượt lên do công Văn Quyết, Tuấn Hải. Đó đều là những đường tấn công biên và sau những đường kiến tạo hoàn hảo của Tonci Mujan (bên phải), Văn Hậu (bên trái), Văn Quyết và Tuấn Hải là những người dứt điểm 1 chạm cận thành đầy nhạy cảm lập công.

Phút 61, HAGL gỡ được 1 bàn với cú đánh đầu hiểm hóc của ngoại binh Bruno từ đường chuyền của Văn Toàn.

Thắng chung cuộc 2-1, CLB Hà Nội (26 điểm) đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và chính thức vô địch lượt đi, hơn đội xếp thứ 2 là SLNA 6 điểm. HAGL (19 điểm) tụt xuống xếp thứ 3 sau vòng 12.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisuk: "Tôi xin chúc mừng chiến thắng của CLB Hà Nội. Họ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi. HAGL đã cố gắng hết sức nhưng không thể đạt kết quả như ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng về chặng đường tiếp theo tại mùa giải".

Trước trận đấu tâm điểm với CLB Hà Nội, HLV Kiatisuk đã khẳng định Công Phượng sẽ đá chính và trao băng đội trưởng cho anh. Nhưng cuối cùng, Công Phượng đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Khi phóng viên thắc mắc về vấn đề này, HLV Kiatisuk chia sẻ:

"Thật không may mắn, Công Phượng bị sốt cao và phải ở lại khách sạn không thể ra sân. Tôi đã chuẩn bị phương án dùng Công Phượng trận này. Cậu ta mới trở lại sau chấn thương và tôi muốn tạo thêm động lực cho cậu ta nhưng rất tiếc không được.

Nhìn chung, tuyến giữa HAGL có nhiều cầu thủ đá tốt như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Brandao... và tôi có thể xoay tua sử dụng họ. Hôm nay không có Công Phượng cũng không ảnh hưởng gì tới chất lượng lối chơi của HAGL. Chúng tôi vẫn có cầu thủ đảm nhiệm tốt".

Thua CLB Hà Nội, HLV Kiatisuk nói điều bất ngờ về "lỗ hổng" Công Phượng - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk cùng HAGL đã nhận trận thua 1-2 trước CLB Hà Nội ở vòng 12 V.League 2022. Ảnh: VPF

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Kiatisuk bày tỏ: "Trận này, các cầu thủ đều đã tuân thủ, thực hiện đúng chiến thuật, đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra.

Nhưng trước CLB Hà Nội rất mạnh lại được thi đấu trên sân nhà nên HAGL đã không thể thành công. Phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo của mùa giải và chờ tiếp CLB Hà Nội trên sân Pleiku".

Sau trận thua hôm nay, khoảng cách giữa HAGL và CLB Hà Nội đã được nới rộng lên con số 7 điểm (26 so với 19). Tuy nhiên, theo HLV Kiatiusk, mùa giải vẫn còn dài và chưa thể nói trước điều gì:

"CLB Hà Nội vẫn còn phải gặp nhiều đội bóng mạnh ở lượt về như SLNA, Hải Phòng, Bình Định, Viettel... Chúng tôi cũng vậy và còn 1 trận tiếp họ trên sân Pleiku ở lượt về.

Nhìn chung, hôm nay là một trận cầu đỉnh cao và nhiều cầu thủ trẻ của HAGL được tạo cơ hội vào sân đã có trải nghiệm tốt để phát triển trong sự nghiệp.

HAGL vẫn theo đuổi triết lý và mục tiêu của mình đều ra từ đầu mùa và tin sẽ thành công".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem