Thua đau Viettel, HLV Nam Định trách trọng tài

Song Minh Thứ sáu, ngày 19/03/2021 21:40 PM (GMT+7)
Trong trận tiếp Viettel ở vòng 4 V.League 2021 chiều nay, Nam Định đã thua ngược 1-2. Đáng chú ý, trọng tài đã bỏ qua một quả phạt đền cho đội chủ nhà.
Bình luận 0

Trọng tài bỏ qua phạt đền cho Nam Định

Trong cuộc đọ sức với Viettel, khi tỷ số đang là 1-1, phút 43, ngoại binh Konan Oussou của Nam Định bị Duy Thường phạm lỗi trong vòng cấm.

Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy rõ hậu vệ Viettel đã đá chân vào đùi ngoại binh Nam Định đang băng xuống với tốc độ cao.

Tuy nhiên, ở góc quan sát của mình, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn đã từ chối thổi phạt đền Viettel.

Thua đau Viettel, HLV Nam Định trách trọng tài - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng trọng tài đã bỏ qua một quả phạt đền mà Nam Định xứng đáng được hưởng trước Viettel.

Pha bóng khiến Konan Oussou bức xúc, phản ứng dữ dội. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng nhắc tới tình huống này:

"Đó là tình huống 11m mười mươi, cầu thủ của chúng tôi bị đá sau rõ ràng như vậy mà trọng tài lại không thổi.

Nếu đó là quả phạt đền thành bàn thì thế trận có thể đã rất khác".

Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, dù thua nhưng ông rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò:

"Cục diện trên sân cho thấy chúng tôi xứng đáng có 1 điểm. Viettel có dàn cầu thủ nội, ngoại binh chất lượng kiểm soát bóng rất tốt. Chúng tôi chỉ có thể đáp áp sát để hạn chế khả năng của họ. Trong nhiều thời điểm của trận đấu, Nam Định đã làm tốt điều đó.

Chúng tôi cũng có những cơ hội rõ ràng nhưng đáng tiếc đã không tận dụng thành công và phải chấp nhận trắng tay".

Khi phóng viên đặt vấn đề về sự thiếu ăn ý của bộ đôi tiền đạo ngoại Rodrigo – Oussou, HLV Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận:

"Đây mới là trận đấu thứ 2 của Oussou trong màu áo Nam Định. Sau trận thua Thanh Hóa ở vòng 3, cậu ta gặp phải chấn thương và cũng mới tập trở lại nên chưa tìm được tiếng nói chung với người đá cặp.

Tôi hy vọng sau bàn thắng vào lưới Viettel hôm nay, Konan Oussoi sẽ có thêm động lực, tinh thần tốt hơn nữa để cống hiến cho đội bóng nhiều hơn trên chặng đường dài phía trước".

Sau trận ra quân V.League 2021 thắng tưng bừng Hà Nội FC 3-0, Nam Định đã trải qua 3 trận thua liên tiếp từ vòng 2 đến 4. Điều đó có làm HLV Nguyễn Văn Sỹ lo lắng? một phóng viên đặt vấn đề và HLV Nam Định chốt lại:

"Sau mỗi trận đấu chúng tôi đều nghiêm túc rút kinh nghiệm những điều làm được và chưa làm được.

Chúng tôi luôn xác định phải có tinh thần thi đấu tốt nhất khi vào sân và kết quả ra sao, điều gì đến sẽ đến.

Mùa giải vẫn còn dài và với những gì thể hiện trước Viettel, dù thua nhưng tôi thấy mọi thứ đang ổn dần.

Thời gian tới, khi tinh thần thi đấu trên sân khách được cải thiện, Nam Định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng".

Viettel tận dụng cơ hội tốt hơn

Trái ngược với tình thế của Nam Định sau 2 trận ra quân chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, trở lại V.League sau quãng nghỉ tránh dịch Covid-19, Viettel đã có 2 trận toàn thắng ở vòng 3 và 4.

Thua đau Viettel, HLV Nam Định trách trọng tài - Ảnh 3.

HLV Trương Việt Hoàng khẳng định Viettel đã tìm được sự gắn kết, rèn giũa nhiều mảng miếng chiến thuật trong quãng thời gian V.League nghỉ tránh Covid-19.

Chia sẻ với báo chí sau trận thắng Nam Định 2-1, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Thời gian chuẩn bị cho V.League 2021, chúng tôi thiếu nhiều cầu thủ tập trung ĐT Việt Nam và U22.

Ngoại binh Pedro mới đến đội bóng, chưa có thời gian làm quen với các đồng đội nên chưa phát huy được khả năng ở 2 trận đầu tiên.

Sau đó, trải qua quãng nghỉ tránh Covid-19, Viettel đã có đủ đội hình để rèn giũa đấu pháp, các phương án chiến thuật.

Các cầu thủ đã hiểu nhau, gắn kết với nhau hơn, đó là điều rất đáng mừng".

Thua đau Viettel, HLV Nam Định trách trọng tài - Ảnh 4.

Ngoại binh Rodrigo của Nam Định đã gây ra nhiều khó khăn cho bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng trong những pha "không chiến".

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng: "Đây là một trận đấu hay, 2 đội chơi tốt, đẹp mắt, tạo ra nhiều cơ hội.

Chúng tôi thắng nhờ tận dụng cơ hội tốt hơn. Nam Định có tiền đạo cao to số 11 (Rodrigo – PV) và mọi đường bóng đều được dồn cho cậu ta.

Thực tế, bộ đôi trung vệ đều là tuyển thủ quốc gia của Viettel là Bùi Tiến Dũng – Quế Ngọc Hải đã gặp rất nhiều khó khăn khi "không chiến" với tiền đạo số 11".

Khi phóng viên hỏi về vai trò của tiền vệ phòng ngự người Uzbekistan Abdumuminov, HLV Trương Việt Hoàng dành nhiều lời khen:

"Đây mới là trận đấu chính thức thứ 2 của Abdumuminov cho Viettel. Nhưng cậu ta đã cho thấy nền tảng thể lực tốt, lối chơi đơn giản, hiệu quả, điều tiết nhịp độ trận đấu tốt ở khu vực giữa sân".

Đánh giá về trận tiếp HAGL sắp tới ở vòng 5 V.League 2021, HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ:

"HAGL đã thay đổi nhiều dưới thời HLV Kiatisak. Họ có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, thi đấu gắn kết, quyết tâm hơn, có mục đích rõ ràng hơn.

Chúng tôi sẽ phải xem trận đấu của HAGL với HL.Hà Tĩnh chiều 20/3, qua đó phân tích, chuẩn bị đấu pháp khi đối đầu với họ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem