Thua Senegal, chủ nhà Qatar 99% bị loại sớm tại World Cup 2022

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 25/11/2022 22:05 PM (GMT+7)
Với thất bại 1-3 trước Senegal ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2022, ĐT Qatar lún sâu tại vị trí cuối bảng với 0 điểm và gần như chắc chắn bị loại sớm.
Bình luận 0

Qatar lực bất tòng tâm

Ở lượt trận ra quân, kinh nghiệm non nớt đã khiến Qatar để thua Ecuador 0-2 khá dễ dàng. Đó là trận đấu Ecuador sau khi nhanh chóng có khoảng cách an toàn ở hiệp một đã chủ động chơi chậm lại, nhưng Qatar vẫn không thể tận dụng được thời cơ để ghi bàn.

Trong khi đó, Senegal cũng để thua 0-2 trước Hà Lan tại vòng đầu tiên. Nhưng màn trình diễn của nhà ĐKVĐ châu Phi thuyết phục hơn hẳn Qatar khi họ chơi ngang ngửa với Hà Lan, có những cơ hội cụ thể để vượt lên song lại bỏ lỡ đáng tiếc trước khi gục ngã vào cuối trận.

Thua Senegal, chủ nhà Qatar 99% bị loại sớm - Ảnh 1.

Qatar đã không thể giành điểm trước Senegal. Ảnh: Reuters

Đọ sức với nhau trong tình thế cần phải thắng để níu kéo hy vọng đi tiếp, cả Qatar và Senegal đều thi đấu rất nỗ lực. Mặc dù vậy, sự thận trọng phần nào khiến hai đội không phát huy được hiệu quả cao khi tấn công.

Bộ đôi tấn công Akram Afif, Almoez Ali bị hàng thủ của Senegal do trung vệ Koulibaly chỉ huy kèm cặp rất chặt chẽ. Trong khi đó, các đường phát động tấn công của tiền vệ Mendy bên phía Senegal cũng không được Dia, Sarr hay Diedhiou tận dụng tốt.

Khi cả hai bên đang thi đấu ở thế giằng co thì trung vệ Khoukhi của Qatar bất ngờ mắc lỗi cá nhân nghiêm trọng trong vòng cấm khi để bóng vuột khỏi tầm kiểm soát vào phút 41. Ngay lập tức, Dia của Senegal trừng phạt sai lầm này bằng pha dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số cho Senegal.

Sang hiệp hai, khi Qatar còn chưa xác định rõ ràng lối chơi thì Senegal có bàn nhân đôi cách biệt vào phút 48. Lần này, Diedhiou có pha đánh đầu lái bóng đẳng cấp, không cho thủ môn Barsham của Qatar có cơ hội cản phá.

Thua Senegal, chủ nhà Qatar 99% bị loại sớm - Ảnh 3.

Diedhiou ăn mừng bàn thắng cho Qatar. Ảnh: Reuters

Không còn gì để mất, Qatar dồn lên tấn công và sau một số cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, họ đã có bàn gỡ. Phút 78, cầu thủ vào sân thay người Muntari đã đánh đầu chính xác, hạ gục thủ môn Mendy, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Qatar. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Qatar tại một VCK World Cup.

Khi Qatar bắt đầu hy vọng về việc tìm kiếm một trận hòa, họ lập tức nhận ngay gáo nước lạnh. Bamba Dieng vừa vào sân đã lập công cho Senegal ở phút 84.

Trong những phút còn lại, Qatar tiếp tục tấn công nhưng không đem lại hiệu quả. Senegal đã bảo toàn được tỷ số để thắng chung cuộc 3-1 và có 3 điểm quan trọng để sẵn sàng cho trận quyết đấu với Ecuador ở lượt cuối vòng bảng.

Thua Senegal, chủ nhà Qatar 99% bị loại sớm - Ảnh 4.

Qatar chỉ có được bàn danh dự do công của Muntari. Ảnh: Reuters

Về phía Qatar, họ vẫn chưa có điểm nào, đứng cuối bảng A với hiệu số 1-5. Về lý thuyết, Qatar vẫn chưa bị loại. Tuy nhiên, ở trận đấu giữa Hà Lan và Ecuador diễn ra vào lúc 23h hôm nay (25/11), nếu Hà Lan giành được ít nhất 1 điểm, Qatar sẽ chính thức bị loại chỉ sau 2 lượt trận. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem