Thua thảm Hà Nội FC, HLV SLNA than phiền điều gì?

Song Minh Chủ nhật, ngày 07/04/2019 21:30 PM (GMT+7)
Tối nay, SLNA đã thua đậm chủ nhà Hà Nội FC 0-4 trong cuộc đọ sức tại vòng 4 V.League 2019. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ sự không hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò.
Bình luận 0

Thay vì nhập cuộc với lối đá phòng ngự-phản công khi chơi trên sân khách, SLNA đã quyết định chơi đôi công với Hà Nội FC và đó đúng là điều mà đội bóng Thủ đô luôn mong chờ.

Trong thế trận cởi mở, những phẩm chất tốt nhất của Hà Nội FC đã được phát huy. Kiểm soát bóng tốt, phối hợp nhuyễn, ăn ý, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm nhanh chóng có được 2 bàn thắng do công Oseni (phút 13), Omar (21'). Đó đều là những tình huống đệm bóng cận thành dễ dàng sau những đường phối hợp chính xác.

img

Hàng thủ SLNA (áo vàng) đã trở nên quá mong manh trước sức tấn công mạnh mẽ của Hà Nội FC trong cuộc đọ sức ở vòng 4 V.League 2019 trên sân Hàng Đẫy tối nay. Ảnh: VTV

Cuối hiệp 1, Quang Hải nâng tỷ số lên 3-0. Sau giờ nghỉ, SLNA vùng lên yếu ớt và không thể tìm được bàn gỡ. Thậm chí cuối trận họ còn thua thêm 1 bàn sau khi Hoàng Vũ Samson thực hiện thành công quả phạt đền phút 86.

Phát biểu sau trận thua đậm Hà Nội FC 0-4, HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) nói: "Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn các CĐV SLNA. Họ đã tới sân rất đông, tạo nên một bầu không khí tuyệt vời, động viên đội bóng thi đấu. Điều đáng tiếc là SLNA đã không thể có điểm để tri ân họ".

Theo HLV Nguyễn Đức Thắng, điều ông không hài lòng nhất chính là tinh thần thi đấu: "Trước mọi trận đấu, tôi đều nói với các cầu thủ, trong bóng đá có thắng, có thua. Nhưng tinh thần, "chất lửa" truyền thông của SLNA thì tuyệt đối không được để mất đi.

Vậy mà tối nay, các cầu thủ của tôi đã cho thấy tinh thần thi đấu không tốt, đặc biệt sau khi bị thua chóng vánh 2 bàn".                                                                                                                         

img

HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ sự không hài lòng về tinh thần thi đấu của SLNA trong trận thua đậm Hà Nội FC 0-4. Ảnh: Song Minh

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV của SLNA bày tỏ: "Hà Nội FC là một đội bóng mạnh, là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Họ có đủ con người để thực hiện lối đá tấn công, lấy công bù thủ. Hôm nay họ đã chơi tốt, tận dụng tối đa cơ hội tạo ra để giành chiến thắng".

Khi được hỏi về tình trạng chấn thương của tuyển thủ Việt Nam Phan Văn Đức, HLV Nguyễn Đức Thắng đáp: "Theo bác sĩ, Văn Đức cần khoảng 4-6 tuần nữa mới có thể tập luyện trở lại trước khi nghĩ tới việc thi đấu".

Chốt lại, HLV Nguyễn Đức Thắng nói: "Dù sao trận đấu ở vòng 4 với Hà Nội FC cũng đã qua. Chúng tôi cần  phải quên nó đi để hướng tới vòng 5 V.League tiếp Thanh Hóa.

Mùa này, lực lượng của họ không còn mạnh như vài năm trước nhưng tinh thần thi đấu của Thanh Hóa luôn rất tốt mỗi khi gặp SLNA. Chúng tôi sẽ phải cố gắng để giành kết quả tốt nhất ở trận này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem