Thừa Thiên - Huế: Không được đền bù, dân “vây” công trình xây dựng

Thứ sáu, ngày 23/05/2014 11:45 AM (GMT+7)
Sáng 22.5, hàng trăm người dân thôn Xuân Hòa, xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) đã bao vây, ngăn chặn đơn vị thi công san ủi mặt bằng dự án tái định cư TĐ1 ở thôn này khiến công trình phải ngừng thi công.
Bình luận 0
Theo UBND xã Thủy Vân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chính quyền thị xã Hương Thủy ngang nhiên lấy 3,2 mẫu đất ruộng Nhà nước cấp cho 97 hộ dân để xây dựng khu tái định cư nhưng không đền bù thiệt hại.

Trước đó cơ quan chức năng của thị xã đã xin những hộ dân mất đất cho “thi công trước, đền bù sau” để kịp tiến độ, nhưng mới đây các cơ quan này lại ban hành văn bản khẳng định đất ruộng của dân là… đất cộng đồng nên sẽ không đền bù thiệt hại.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem