Thừa Thiên Huế lên phương án sơ tán hơn 16.000 hộ, quân đội giúp dân chằng chống nhà cửa

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 26/10/2024 19:18 PM (GMT+7)
Để chủ động ứng phó với bão Trà Mi và mưa lũ, sạt lở đất, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên phương án sơ tán, di dời 16.349 hộ dân với 52.186 khẩu. Trong ngày 26/10, lực lượng Bộ đội Biên phòng ở tỉnh giúp người dân vùng ven biển chằng chống nhà cửa.
Bình luận 0

Chiều ngày 26/10, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuống địa bàn cơ sở hỗ trợ cho nhiều hộ dân sinh sống vùng ven biển chằng chống, gia cố nhà cửa đề phòng của bão số 6 (bão Trà Mi).

Thừa Thiên Huế lên phương án sơ tán hơn 16.000 hộ, quân đội giúp dân chằng chống nhà cửa- Ảnh 1.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng ở Thừa Thiên Huế giúp người dân ven biển chằng chống, gia cố nhà cửa để ứng phó với bão số 6 (bão Trà Mi). Ảnh: Ngọc Bình.

Tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây đã phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp các hộ gia đình gia cố nhà cửa bằng các bao cát để hạn chế tác động của gió khi bão số 6 tiến sát vào đất liền.

Thiếu tá Hồ Trịnh Hùng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết: Đơn vị đã cử lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương gia cố, chằng chống nhà cửa cho nhiều hộ neo đơn ở khu vực có nguy cơ cao bị tốc mái cao tại thôn Bình An 2, xã Lộc Vĩnh.

Bên cạnh đó, đơn vị tiến hành tuyên truyền ngư dân tuyệt đối không ở lại trên các lồng bè nuôi cá ở nơi nuôi thủy sản tại khu vực đê chắn sóng cảng Chân Mây và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Hiện nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan, đơn vị đã xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn.

Thừa Thiên Huế lên phương án sơ tán hơn 16.000 hộ, quân đội giúp dân chằng chống nhà cửa- Ảnh 2.

Mái nhà của người dân vùng ven biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế được lực lượng Bộ đội Biên phòng gia cố bằng những bao cát để ứng phó với bão Trà Mi. Ảnh: Ngọc Bình.

Trước diễn biến phức tạp của bão Trà Mi, trong ngày 26/10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở bờ biển ở bãi biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và thị trấn Thuận An, TP.Huế.

Tại đây, tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng đã xảy ra trên chiều dài khoảng 300m, ăn sâu vào đất liền khoảng hơn 50m, phá hỏng vỉa hè đường ngang nội bộ bãi tắm, làm các gốc cây dương trên vỉa hè có nguy cơ ngã đổ.

Thừa Thiên Huế lên phương án sơ tán hơn 16.000 hộ, quân đội giúp dân chằng chống nhà cửa- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở bờ biển ở bãi biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và thị trấn Thuận An, TP.Huế.

Mặc dù sóng biển khá lớn nhưng hơn 200 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An đã cùng các chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế), lực lượng dân quân tự vệ ngâm mình dưới nước biển để vận chuyển từng khối đá gia cố những điểm xung yếu, thực hiện các phương án ngăn chặn việc xâm thực để bảo vệ các công trình hạ tầng cũng như bảo đảm an toàn cho người dân.

Qua kiểm tra, ông Lê Trường Lưu yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khẩn trương đánh giá tình hình thiệt hại và xây dựng phương án để khắc phục, sữa chữa hệ thống kè, không để biển xâm thực thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sạt lở bờ biển nhằm tránh không để biển xâm thực gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân...

Thừa Thiên Huế lên phương án sơ tán hơn 16.000 hộ, quân đội giúp dân chằng chống nhà cửa- Ảnh 4.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế gia cố những điểm xung yếu để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển ở bãi biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và thị trấn Thuận An, TP.Huế. Ảnh: Ngọc Bình.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo do ảnh hưởng của rìa phía tây hoàn lưu bão số 6 nên lượng mưa cả đợt ở địa bàn tỉnh khoảng 100-300 mm, có nơi trên 500 mm, thời gian mưa tập trung trong các ngày 27 và 28/10.

Để chủ động ứng phó với bão Trà Mi và mưa lũ, sạt lở đất, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên phương án sơ tán, di dời 16.349 hộ dân với 52.186 khẩu. Tỉnh cũng đã dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền, vận động người dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu từ 7 đến 10 ngày liên tục... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem