Thừa Thiên- Huế: Thả cá thể vích quý hiếm về môi trường tự nhiên

Kim Oanh Thứ sáu, ngày 18/01/2019 15:25 PM (GMT+7)
Một ngư dân trong lúc thả lưới đánh cá đã phát hiện cá thể vích (rùa biển) mắc vào lưới liền báo cơ quan chức năng và thả về với môi trường tự nhiên.
Bình luận 0

img

Cá thể rùa biển nặng khoảng 10kg được ông Mai Thành phát hiện trong lúc thả lưới đánh cá 

Sáng 18.1, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả cá thể ràu biển - là động vật thuộc Sách đỏ cần được bảo tồn về môi trường tự nhiên. 

Cá thể rùa biển này được ông Mai Thành (SN 1976, trú Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện trong lúc thả lưới đánh cá trong đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô) vào tối 17.1, sau đó trình báo biên phòng. Cá thể rùa biển có màu sọc đen, nặng khoảng 10kg, đang khỏe mạnh. 

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng- Chính trị viên phó đồn Biên phòng Lăng cô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đồn Biên phòng Lăng Cô đã cử lực lượng đến hiện trường và thông báo cho lực lượng bảo tồn động vật thuộc Hạt Kiểm lâm Phú Lộc. Sau đó, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể rùa biển - động vật trong Sách đỏ đang được bảo tồn.

img

Cá thể rùa biển được đồn Biên phòng Lăng Cô bàn giao lực lượng chức năng thể về môi trường tự nhiên

Lực lượng đồn Biên phòng đã tiếp nhận từ ông Mai Thành và bàn giao cá thể cho lực lượng kiểm lâm thả cá thể về với môi trường biển vào sáng nay 18.1.

Trước đó, vào ngày 14.1 vừa qua, đơn vị cũng tiếp nhận của người dân 1 cá thể rùa biển và bàn giao cơ quan chức năng thể về với môi trường biển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem