Thuận Bắc

  • Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đang được huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) triển khai đồng loạt tại 31 thôn của 6 xã trên địa bàn huyện. Việc này đã tạo ra cơ hội và môi trường làm việc mới, giúp lao động nông thôn nơi đây có việc làm ổn định để nâng cao thu nhập, thoát nghèo hiệu quả.
  • Trạm nhân giống dê, cừu tại thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) chẳng khác gì một khu nhà đất bị bỏ hoang nhiều năm.
  • Với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam đã chính thức khởi công vào sáng hôm nay.
  • Cụm tháp kiến trúc-nghệ thuật và di tích khảo cổ Tháp Hòa Lai nằm bên quốc lộ 1A (xã Bắc Phong, Thuận Bắc, Ninh Thuận) đang bị người dân nơi đây gọi là... hoang tích bởi gần như không được ai quan tâm, chăm sóc. Nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm.
  • Ngày 19.5, Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Phát điện 2 và Công ty cổ phần Kinh doanh điện lực TP.HCM sẽ khởi công xây dựng giai đoạn 1 nhà máy sản xuất turbin điện gió Công Hải 1 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
  • Hội nông dân (ND) tỉnh phối hợp Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) huyện Thuận Bắc vừa thu hồi nguồn vốn vay Quỹ HTND thực hiện Dự án sản xuất lúa giống cấp xác nhận ứng dụng Chương trình “1 phải 5 giảm” của 15 hộ hội viên ND xã Bắc Phong.
  • Theo đề nghị của Huyện ủy, UBND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Hội nông dân (ND) tỉnh đã mời TS Phan Xuân Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Phân bón Sông Lam trực tiếp đến xã Đa Mi giúp địa phương “cứu” cây cà phê.
  • Báo NTNN xin giới thiệu chùm ảnh do các học sinh người Chăm có độ tuổi từ 11 đến 15, ở xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận thực hiện.
  • 16 người trên xe khách đi từ miền Trung vào TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra sáng sớm nay (5.2).
  • Dân Việt - “Không sợ đi bán hàng nữa đâu, bán được nhiều cái dại, mua được nhiều cái khôn, kiếm thêm tiền cho con, cho cả chồng nữa”.