Cuộc sống qua mắt ảnh trẻ thơ

Thứ hai, ngày 17/03/2014 10:45 AM (GMT+7)
Báo NTNN xin giới thiệu chùm ảnh do các học sinh người Chăm có độ tuổi từ 11 đến 15, ở xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận thực hiện.
Bình luận 0
Trong khuôn khổ Chương trình toàn cầu “Quyền của em, tiếng nói của em”, Oxfam cùng với Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và Môi trường (iSEE) thực hiện hoạt động Tiếng nói qua ảnh (photovoice) với trẻ em dân tộc thiểu số Chăm, Raglai, Mơ Nông, Mông tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Đăk Nông và Lào Cai.

Hoạt động này được triển khai từ 10.2013, có trọng tâm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em bao gồm quyền tham gia quyền phát triển và tiếp cận giáo dục có chất lượng của trẻ em. 50 em học sinh tham gia đã chụp được hơn 10 nghìn bức ảnh, chuẩn bị cho một triển lãm lớn sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 1.6.2014.

img

Báo NTNN xin giới thiệu chùm ảnh do các học sinh người Chăm có độ tuổi từ 11 đến 15, ở xã Bắc Sơn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận thực hiện. Những bức ảnh dù còn non nớt nhưng không chỉ mang cái nhìn của người trong cuộc mà đã có dấu ấn rõ rệt “con mắt thứ 3” đặc trưng của nhiếp ảnh.
img “Trong ảnh là bác của em. Ông 55 tuổi, sức đã yếu, nhưng vẫn phải đi chăn bò và kết hợp lấy cây. Em mong bác chỉ phải làm những việc nhẹ, vừa sức”. Thành Thị Bông, 11 tuổi học lớp 5 trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa
img “Tuần 2 buổi các anh chị ở Trường THCS Hà Huy Tập lại tiến hành thu gom rác trong thôn Bỉnh Nghĩa của em. Đây là việc làm tốt nhưng em không thích vì nó là việc của người lớn, quá sức các anh chị”. Thành Thị Bông, 11 tuổi học lớp 5 trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa.
img “Một người bạn của em trình bày với mọi người bức tranh thôn quê bạn vẽ, mỗi nhà đều phải có nhà vệ sinh. Nhà em cũng chưa có nhà vệ sinh, em mong bố mẹ em sẽ cố để làm được nhà vệ sinh, nhà tắm cho chúng em có điều kiện sinh hoạt tốt hơn”. Dương Thị Kim Trang 12 tuổi học lớp 5 trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa
img Bạn Lượng Minh Khang, 13 tuổi học lớp 6 giúp bố mẹ đi cắt cỏ cho bò. Thiên Lý, lớp 6 trường THCS Hà Huy Tập
img “Hai người đàn ông lớn tuổi trong xóm em tập sử dụng trống gi-năng chuẩn bị cho ngày hội của người Chăm”. Thuận Thị Thảo, 11 tuổi, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa
img “Bạn nữ học sinh lớp 6 rất vui với đĩa nộm được điểm 10 trong giờ học thực hành công nghệ”. Thị Phương, 15 tuổi, học lớp 8, trường THCS Hà Huy Tập
img “Trong ảnh là chị gái em vừa cho con bú vừa nhổ tóc sâu cho mẹ”. Nguyễn Văn Hòa 14 tuổi, học lớp 8 trường THCS Hà Huy Tập
Nhóm tác giả thiếu nhi (Nhóm tác giả thiếu nhi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem