Thực hư chuyện máy bay Australia bị không tặc

Thứ sáu, ngày 25/04/2014 15:03 PM (GMT+7)
Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Virgin Blue, Australia xuất phát từ Brisbane, Australia vừa buộc phải hạ cánh xuống sân bay Bali, Indonesia do nghi ngờ bị không tặc.
Bình luận 0
Đầu giờ chiều hôm nay (ngày 25.4), phương tiện truyền thông dẫn nguồn từ quân đội Indonesia đưa tin chuyến bay VA41 của hãng hàng không Virgin Australia bị không tặc khống chế. Bản thân phi công đã thông báo với kiểm soát không lưu rằng máy bay bị không tặc và gửi tín hiệu cầu cứu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Quản lý sân bay của hãng hàng không Virgin Australia ở Ngurah Raica, ông Heru Sudjatmiko khẳng định, thông tin mà truyền thông đã đưa trước đó “rõ ràng là sự hiểu lầm”.

Chiếc máy bay
Một máy bay của hãng hàng không Virgin Australia.

“Tôi không biết tại sau sự hiểu lầm này lại xảy ra”, ông Heru nhấn mạnh. Một phát ngôn viên của hãng Virgin Australia tại Australia cũng khẳng định chiếc máy bay hoàn toàn không bị không tặc.

Ông Heru Sudjatmiko đã xác nhận thông tin một hành khách say rượu cố xông vào buồng lái của chuyến bay VA41 đi từ Brisbane tới Denpasar. Tuy nhiên, hành khách này đã bị phi hành đoàn VA41 chặn lại.

Người đàn ông đã bị còng tay trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống một đường băng ở đảo Bali và sau đó bị bắt. Cảnh sát trưởng Suhardi Alius xác nhận hành khách say rượu đã bị bắt và đang bị thẩm vấn.Chuyến bay VA41 là một chiếc Boeing 737-800.
Phương Đăng (theo SMH) (Phương Đăng (theo SMH))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem