Thực hư thông tin hơn 35.000 tấn cam sành Hà Giang khó tiêu thụ?

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 20/01/2022 10:42 AM (GMT+7)
"Bà con rất phấn khởi vì cam đang tiêu thụ rất tốt, bán được giá. Thông tin hơn 35.000 tấn cam sành khó tiêu thụ là không đúng", ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang nói với Dân Việt, ngày 20/1.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt sáng 20/1, ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang cho biết, hiện nay, cam sành Hà Giang đang tiêu thụ rất tốt, được giá nên bà con rất phấn khởi. Thông tin hơn 35.000 tấn cam sành khó tiêu thụ là không đúng, ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất, tiêu thụ cam của bà con.

Ông Sùng Diu Sì, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang chia sẻ với Dân Việt, gia đình ông đang rất vui bởi cam năm nay tiêu thụ tốt, được giá.

"Tiêu thụ cam năm nay so với thời điểm đầu năm 2021 dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù sản lượng giảm hơn nhưng lại được giá", ông Sì nói.

Thực hư thông tin hơn 35.000 tấn cam sành Hà Giang khó tiêu thụ? - Ảnh 1.

Hiện, gia đình ông Sùng Diu Sì, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang đang bán cam sành, loại đẹp với giá 13.000 đồng/kg. Năm nay, ông dự kiến thu về từ 700 đến 800 triệu đồng. Ảnh: Minh Ngọc

Ông Sì cho biết thêm, đầu năm 2021, do ảnh hưởng của thời tiết cũng như chất đất nên cam rụng nhiều. Sang đến năm nay, sản lượng có giảm nhưng đổi lại giá cam lại cao. Hiện, ông Sì đang trồng 5ha cam sành và cam vàng.

Hiện, cam sành, loại đẹp ông Sì bán tại vườn với giá 13.000 đồng/kg; cam vàng đã bán hết từ tháng 10/2021 với giá 8.000 đồng/kg.

Từ nay đến Tết Nhâm Dần, ông Sì sẽ xuất bán tiếp 10 tấn cam sành.

Cam năm nay tiêu thụ dễ dàng, được giá nên ông Sì dự kiến sẽ thu về từ 700 đến 800 triệu đồng.

Thực hư thông tin hơn 35.000 tấn cam sành Hà Giang khó tiêu thụ? - Ảnh 2.

Năm nay, anh Giàng Quang Hà, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang thu về hơn 3 tỷ từ trồng 20ha cam. Ảnh: Minh Ngọc

Trao đổi với Dân Việt, 20/1, ông Hoàng Cao Thế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang cho biết, Vĩnh Phúc có diện tích trên 500ha trồng cam. Giá cam năm nay cũng cao hơn so với năm trước.

Hiện, giá cam sành bán xô tại vườn 8.000 đến 9.000 đồng/kg. Đối với cam đẹp, loại chọn từ 10.000 đến 13.000 đồng/kg.

Ông Thế cho hay, thời điểm này năm ngoái (tháng 12 âm lịch) giá cam sành chỉ 6.000 đến 7.000 đồng/kg.

"Hiện sản lượng cam trên địa bàn xã Vĩnh Phúc không còn nhiều, vì người dân bắt đầu bán từ tháng 10. Năm ngoái sản lượng 12 tấn/ha thì năm nay giảm xuống 9 đến 10 tấn/ha nhưng đổi lại cam lại được giá nên người dân rất phấn khởi", ông Thế chia sẻ.

Anh Giàng Quang Hà, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang cũng cho biết, năm nay anh và 1 người em canh tác chung với nhau vườn cam 20ha. Cam được giá nên anh đã bán cả vườn với giá hơn 3 tỷ đồng.

"Nếu như năm 2020 cam của gia đình tôi rụng hơn 200 tấn, thiệt hại hàng tỷ đồng thì năm nay may sao cam được giá nên cũng gỡ gạc được phần nào", anh Hà cho hay.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem