Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc

Thiên Trang Thứ năm, ngày 20/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đề nghị địa phương quan tâm, hỗ trợ bà con nhân dân phát triển trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời chăm lo cho bà con một cái Tết đủ đầy...
Bình luận 0

Sáng 19/1, đoàn công tác của tỉnh Kon Tum do ông Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã biên giới Đăk Plô, huyện Đăk Glei.

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang và đoàn công tác tặng quà cho xã Đăk Plô.

Tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Plô, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị lãnh đạo xã Đăk Plô và huyện Đăk Glei quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân 4 thôn trong năm 2022 tiếp tục chăm lo lao động sản xuất, mở rộng diện tích cây nông nghiệp, nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhất là quan tâm mở rộng quy mô sản xuất của 3 tổ hợp tác: nuôi ong rừng, trồng sâm dây và trồng sâm Ngọc Linh, chăn nuôi đại gia súc...

Phấn đấu trong năm 2022, xã Đăk Plô giảm được 5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Hiện tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã vẫn còn cao (trên 18%), thu nhập bình quân đầu người đạt thấp 27 triệu đồng/năm.

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và chính quyền địa phương tặng quà tết cho bà con nhân dân xã vùng biên Đăk Plô.

Ông Dương Văn Trang cũng đề nghị chính quyền huyện Đăk Glei và xã Đăk Plô quan tâm hỗ trợ 2 thôn còn lại mua 2 bộ cồng chiêng để góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Cùng với đó là chăm lo Tết cho bà con, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách, không để người dân nào không có Tết.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường tuyền truyền vận động bà con không phá rừng làm nương rẫy, thâm canh trồng trọt, chăn nuôi làm giàu trên diện tích đất nông nghiệp hiện có.

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng các ban ngành đoàn thể và doanh nghiệp thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã biên giới Đăk Plô, huyện Đăk Glei.

Tới thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô và Đồn Biên phòng Sông Thanh, ông Dương Văn Trang biểu dương những kết quả 2 Đồn đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Trang cũng nhấn mạnh, hiện trên địa bàn xã còn 12 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 2 Đồn Biên phòng và huyện Đăk Glei, xã Đăk Plô quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp các hộ này được đón Tết đủ đầy, no ấm, vui vẻ.

Cán bộ, chiến sĩ 2 Đồn Biên phòng cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn biên cương trong mọi tình huống, phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào "Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc - Ảnh 4.

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc - Ảnh 5.

Thăm hỏi, chúc tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum cùng đại diện các ban ngành và Tập đoàn Hùng Nhơn thăm, tặng quà tết cho các hộ nghèo ở xã Đắk Plô.

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc - Ảnh 7.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum và đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn thăm, tặng quà hộ nghèo, người có công tại thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô.

Cũng nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Kom Tum và đoàn công tác cùng Tập đoàn Hùng Nhơn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao tặng hơn 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Ngoài ra, Tập đoàn Hùng Nhơn còn hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà cho hộ nghèo A Bia - thôn Bung Tôn, xã Đăk Plô.

Kon Tum: Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện biên giới Đăk Glei chăm lo Tết đủ đầy cho đồng bào các dân tộc - Ảnh 8.

Nhân dịp này, Tập đoàn Hùng Nhơn đã trao tặng hơn 200 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn và hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà cho hộ nghèo A Bia, ở thôn Bung Tôn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem