Thực hư thông tin "Siêu cò" Mino Raiola đột ngột qua đời?

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 28/04/2022 21:01 PM (GMT+7)
Một số nguồn tin tại Italia cho hay, siêu cò Mino Raiola qua đời ở tuổi 54 sau một thời gian dài vật lộn với bệnh tật và những ca phẫu thuật. Tuy nhiên, luật sư Jose Fortes Rodriguez của nhà môi giới này đã lên tiếng phản bác khi cho biết, thân chủ của mình đang trong cơn nguy kịch chứ chưa qua đời.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, Mino Raiola đã phải nhập viện ở Milan từ đầu năm 2022. Ông đã trải qua những ca phẫu thuật triền miên nhưng không hiệu quả. Chi tiết căn bệnh của siêu cò châu Âu nổi tiếng này không được tiết lộ. Suốt 4 tháng qua, những thông tin xoay quanh bệnh tình của Raiola cũng được giữ rất kín.

"Siêu cò" Mino Raiola đột ngột qua đời? - Ảnh 1.

Truyền thông Italia đưa tin, Raiola đột ngột qua đời vì bạo bệnh

Cách đây ít giờ, một số nguồn tin tại Italia bất ngờ cho hay, Mino Raiola đã qua đời ở tuổi 54 sau một thời gian dài vật lộn với bệnh tật và những ca phẫu thuật.

Tuy nhiên, luật sư Jose Fortes Rodriguez của nhà môi giới này đã lên tiếng phản bác khi cho biết, thân chủ của mình đang trong cơn nguy kịch chứ chưa qua đời.

"Raiola đang nguy kịch, nhưng chưa qua đời", Luật sư Jose Fortes Rodriguez phát biểu trên NOS.

Trang cá nhân của Mino Raiola cũng cập nhật dòng trạng thái với vẻ bực tức với truyền thông: "Dành cho những ai đang lo lắng. Đây là lần thứ 2 trong 4 tháng qua, người ta muốn tôi chết".

Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng - Fabrizio Romano tiết lộ Mino Raiola, vẫn đang trong quá trình điều trị bệnh phổi. Tiến sĩ Alberto Zangrillo, người đang làm việc ở bệnh viện San Raffaele (Milan) cho biết: "Tôi phẫn nộ khi nghe những cuộc điện thoại từ các nhà báo giả mạo đang đưa ra những suy đoán vô căn cứ về một người đàn ông vẫn đang chiến đấu để giành giật sự sống".

"Siêu cò" Mino Raiola đột ngột qua đời? - Ảnh 2.

Raiola đại diện cho nhiều cầu thủ nổi tiếng.

Raiola được xem là một trong hai người đại diện quyền lực nhất thế giới, bên cạnh “siêu cò” nổi tiếng Jorge Mendes. Thân chủ của Raiola có hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Điển hình nhất chính là Paul Pogba, Ibrahimovic và Erling Haaland. Theo Daily Mail, Raiola kiếm tới 20 triệu bảng nhờ thương vụ Pogba từ Juventus sang M.U vào năm 2016.

Raiola sinh ra ở Nocera Inferiore, Italia vào năm 1967 và cùng gia đình di cư đến Haarlem ở Hà Lan vào năm sau đó. Mino Raiola nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, mưu mẹo và không ngại va chạm với người khác, ngay cả với những huấn luyện viên nổi tiếng nhất thế giới. Chính điều này khiến ông không được nhiều người trong giới bóng đá dành nhiều sự thiện cảm.

Ngay từ khi còn trẻ, Mino Raiola đã tiếp cận với bóng đá khi thi đấu cho HFC Haarlem (một đội bóng địa phương Hà Lan). Tuy nhiên, CLB này sau đó đã bổ nhiệm ông vào vai trò Giám đốc thể thao do phát hiện khả năng kinh doanh của chàng trai trẻ khi đó mới chỉ 19 tuổi.

Cầu thủ nổi tiếng đầu tiên do tự Mino Raiola đại diện là Pavel Nedved. Sau màn trình diễn ấn tượng tại Euro 1996, Mino đã đưa Pavel tới Lazio từ Sparta Prague với giá 1,2 triệu bảng. 2 năm sau, cũng chính “gã béo” đã đưa cựu tuyển thủ đội tuyển CH Czech sang Juventus với mức giá 25 triệu bảng, mở đầu cho bước tiến mới trong sự nghiệp trở thành huyền thoại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem