Thực phẩm bẩn
-
Cơ quan chức năng đã 4 lần xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm của bà V.T.K.T (TP. Nam Định) về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Trên địa bàn các tỉnh, việc kiểm soát lưu hành các loại thực phẩm tiềm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm được lực lượng Quản lý thị trường tập trung thực hiện.
-
Khoảng 10 tấn thịt heo, ức vịt, dồi trường… không rõ nguồn gốc trong hai thùng xe container lạnh được Công an TP.HCM phát hiện ở khu vực sửa chữa container trên quốc lộ 1, phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
-
Những xiên xúc xích rán, nước uống lạ mắt với màu sặc sỡ, những túi thịt bò khô, mực khô tẩm ướp chỉ ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc được bán cho trẻ từ 2.000-3.000 đồng/túi… gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ những hàng quán bán rong trước cổng trường học.
-
Đồ ăn không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ... xuất hiện trước cổng trường khiến phụ huynh lo lắng.
-
Cửa hàng Linh Food có địa chỉ tại thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) vừa tổ chức gắn biển điểm bán hàng hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần. Đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, của Hội Nông dân huyện Gia Viễn.
-
Trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), phải định hướng làm sao hài hòa giữa chống thực phẩm bẩn và xây dựng thực phẩm sạch chứ không chăm chăm vào xử phạt. Vì điều này có thể gây tác dụng ngược là người ta càng làm bậy để thu hồi lại tiền đã đóng phạt.
-
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đưa gần 24 tấn thịt, nội tạng “bẩn” của Công ty TNHH Thực phẩm Long Phát đi tiêu hủy và xử phạt công ty này 240 triệu đồng.
-
Cứ đến cuối năm, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) lại trở nên “nóng” hơn bao giờ hết, bởi đây là thời điểm lượng thực phẩm tiêu thụ tăng đột biến. Đây cũng là lúc thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn có cơ hội trà trộn vào thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.
-
Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa thu giữ hàng nghìn hộp mứt Tết không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển đến tay người tiêu dùng.