“Thuế chất béo” đầu tiên trên thế giới

Thứ ba, ngày 04/10/2011 21:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đan Mạch vừa cho ra đời một loại thuế dành cho tất cả các đồ ăn có chứa chất béo quá mức cho phép là 2,3%. Thuế chất béo này có hiệu lực từ ngày 2.10 và được áp dụng trên toàn quốc.
Bình luận 0

Những sản phẩm lương thực có lượng chất béo hoà tan vượt quá mức quy định 2,3% sẽ bị đánh thuế là 2,9USD/kg.

Như vậy, người tiêu dùng phải trả tiền thêm 30% đối với mặt hàng bơ, 8% đối với khoai tây chiên và 7% đối với dầu olive và hàng loạt các thực phẩm khác như sữa, phomát, bánh pizza, thực phẩm chế biến sẵn.

Chính phủ Đan Mạch cho biết, “thuế chất béo” sẽ khiến người dân hạn chế hơn khẩu phần thực phẩm chứa chất béo của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem