Thuế chống phá giá
-
Trong đợt rà soát thuế chống bán phá giá giai đoạn từ ngày 1/8/2020 đến ngày 31/7/2021 đối với cá tra, basa của Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ giữ nguyên mức thuế đang áp dụng đối với từng công ty.
-
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa có kết luận áp thuế chống bán phá giá ở mức 2,39 đô la Mỹ/kg đối với 49 doanh nghiệp cá tra Việt Nam.
-
Việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hơn 400% khiến giá mặt hàng này rớt thê thảm. Tình trạng này khiến cả doanh nghiệp và nông dân nuôi ong lao đao.
-
Hiện, nông dân nuôi ong đang bước vào vụ thu hoạch. Việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ hơn 400% khiến giá mật ong chỉ còn 20.000 đồng/l.
-
Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với mặt hàng mật ong Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đến 412,49%. Thị trường trong nước được dự báo sẽ khủng hoảng thừa mật ong.
-
Theo thông tin từ Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), chỉ 4 tháng đầu năm, lượng đường nhập khẩu từ một số quốc gia ASEAN tăng từ 6,581 tấn lên 263,081 tấn so với cùng kỳ năm 2020.
-
Bây giờ, muốn nhập khẩu đường vào Việt Nam để được hưởng ưu đãi tự do thương mại, chỉ cần có giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN (gọi là C/O Form D) cho ngành mía đường, theo quy định của ATIGA. Vì vậy, mới có câu chuyện: Có nước không hề sản xuất mía đường, vẫn xuất khẩu mặt hàng này vào Việt Nam…
-
Năm 2021, toàn ngành tôm đặt mục tiêu diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 740.000 ha, sản lượng 930.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ USD và cổ phiếu các doanh nghiệp tôm đang “sáng” nhất ngành thủy sản.
-
"Vua tôm" Minh Phú sẽ được tiếp tục xuất khẩu tôm đông lạnh sang Mỹ mà không phải chịu bất kỳ loại thuế chống phá giá nào khác.
-
Ngay sau có kết quả POR9, doanh nghiệp Việt Nam “đạp” nhau bán có 1,4 USD. Phải chăng doanh nghiệp thích được Mỹ duy trì vụ kiện, duy trì thuế chống bán phá giá?