Thuế giá trị gia tăng
-
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.
-
Hãng xe công nghệ Grab vừa gửi đi thông báo cho biết sẽ áp dụng "Phụ phí Tết Nguyên đán". Nhiều hành khách và cả tài xế tỏ ra bức xúc khi phí này được cộng trực tiếp vào giá cước.
-
Sau thời gian dài chờ đợi, doanh nghiệp điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió) đã được áp dụng khung giá điện mới. Khung giá điện là cơ sở để doanh nghiệp đàm phán giá bán điện, chấm dứt thời gian dài chờ đợi.
-
Bộ Tài chính đang dự thảo đề án huy động khoảng 157 nghìn tỷ đồng cho các chương trình phục hồi kinh tế trong năm 2023...
-
Theo tin từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, cơ quan này thống nhất tăng giá xăng dầu đồng loạt sau phiên điều chỉnh thường kỳ 15 giờ ngày 3/1.
-
Lo ngại thiếu nguồn cung ứng xăng trong nước do Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn phải xử lý sự cố kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành văn bản chỉ đạo nóng.
-
Trong năm 2022, nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đã được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đến năm 2023 chính sách ưu đãi này sẽ không còn thuế suất một số mặt hàng trở lại là 10%.
-
Theo thông tin từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, đồng loạt các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng giá sau 00 giờ 00 phút ngày 1/1/2023, tức ngay ngày đầu năm mới 2023.
-
Nhiều hiệp hội, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực vừa đồng loạt kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính gia hạn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% tới hết năm 2023, thay vì kết thúc vào cuối năm nay.
-
Nếu thuế VAT tăng trở lại vào thời điểm hiện nay sẽ khiến giá hàng hóa, dịch vụ vốn đã tăng lại càng tăng thêm, nhất là dịp cận tết.