Thuốc diệt cỏ
-
Tìm kiếm một hướng đi mới trên mảnh đất quê hương, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Sơn ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đưa giống thanh long tổ yến về trồng trên vùng đất bãi ven sông Trà Lý.
-
Phòng khám Chống độc Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân trong tình trạng nhiễm độc toàn thân. Đó là ông N.H.T, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
-
Nhờ sự xúc tiến của Thương vụ Việt Nam tại Australia, thanh long Việt Nam có mặt tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở nước này. Đây là một trong những thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.
-
Mức độ xử phạt chưa đủ sức răn đe nên tình trạng buôn bán phân bón, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng vẫn diễn ra. Khó xử hơn nữa là doanh nghiệp sản xuất phân bón giả ở tỉnh này nhưng tiêu thụ ở tỉnh khác.
-
Không phải từ khi tỉnh Bình Thuận có 14 ca nhiễm bệnh Covid-19 trong làn sóng dịch thứ 4, người trồng thanh long trong tỉnh mới rơi vào thế khó. Mà trước đó, nông dân chưa bao giờ vơi bớt nỗi lo, khi giá vật tư đầu vào tỷ lệ nghịch với giá bán nông sản…
-
Nhiều diện tích lúa hè thu ở Thừa Thiên Huế bị chết rụi sau khi phun thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Halosuper 250WP do Công ty TNHH An Nông sản xuất.
-
Tức giận vì nhiều lần đòi nợ mà không được, Bình đã đổ thuốc sâu xuống giếng nhà con nợ đồng thời viết bảng nhằm mục đích đe dọa.
-
UBND tỉnh Cà Mau có quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ cửa hàng bán vật tư nông nghiệp giả ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời số tiền 120 triệu đồng.
-
Cục BVTV đã họp và thông báo với Đại sứ quán Mỹ việc hoạt chất thuốc trừ cỏ Glyphosate không được sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, sử dụng tại Việt Nam từ sau 30/6/2021.
-
Từ những thửa đất sâu trũng trồng lúa kém hiệu quả kinh tế, một số hộ dân trên địa bàn huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó nổi bật là mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm.