Trồng thứ cây leo cột, ra quả trông như cục vàng, nhiều người đi qua cứ đòi xem tận mắt

Thứ tư, ngày 13/04/2022 13:06 PM (GMT+7)
Tìm kiếm một hướng đi mới trên mảnh đất quê hương, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Sơn ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đưa giống thanh long tổ yến về trồng trên vùng đất bãi ven sông Trà Lý.
Bình luận 0

 Vợ chồng ông Nguyễn Hồng Sơn trồng thanh long tổ yến với phương pháp canh tác mới, cùng những sáng tạo đã đem lại những mùa quả ngọt với giá trị cao cho những nông dân dám nghĩ, dám làm.

Trồng thứ cây leo cột, ra quả trông như cục vàng, nhiều người đi qua cứ đòi xem tận mắt - Ảnh 1.

Vườn trồng thanh long tổ yến của vợ chồng ông Nguyễn Hồng Sơn tại xã Hồng Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Năm 2019, vợ chồng ông Sơn thuê lại hơn 4 héc-ta đất bãi ven sông Trà Lý để đưa giống thanh long tổ yến này về trồng. 

Với mục tiêu hướng đến xuất khẩu nên người nông dân này đăng ký tham gia trồng thanh long theo VietGap, tất cả quy trình sản xuất ở đây đều theo hướng hữu cơ nhằm tạo được sản phẩm thanh long sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Trồng thứ cây leo cột, ra quả trông như cục vàng, nhiều người đi qua cứ đòi xem tận mắt - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - xã Hồng Khánh, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) :“Về đồng đất của quê nhà thì bà con trồng lúa, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, nhất là thuốc diệt cỏ. Do đó, tôi phải dùng các thuốc để xử lý độ đọng thuốc bảo vệ thực vật trong đất rồi sau đó mới bắt đầu cải tạo, dần dần đất mới có thể trồng được thanh long tổ yến và đảm bảo được chất lượng sạch.”

Trồng thứ cây leo cột, ra quả trông như cục vàng, nhiều người đi qua cứ đòi xem tận mắt - Ảnh 3.

Ông Sơn làm giàn để cây thanh long tổ yến leo và phát triển tốt.

Tại vườn thanh long, thay vì tốn nhiều tiền cho việc xây trụ cao để trồng, gia đình ông Sơn làm thêm giàn để cây có thể leo. 

Đồng thời, xây trụ cách trụ 2,5m, luống cách luống 3m, đảm bảo cho việc tưới tiêu, chăm sóc cây thanh long tổ yến được thuận lợi. Chính cách làm này đã giúp cây thanh long phát triển tốt hơn từ 2 – 2,5 lần giống thanh long khác.

Trồng thứ cây leo cột, ra quả trông như cục vàng, nhiều người đi qua cứ đòi xem tận mắt - Ảnh 4.

Bà Vũ Thị Sao - xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) :“Đi học hỏi ở nước ngoài là họ trồng thanh long giàn chứ không trồng trụ. Như trồng thanh long trụ thì mỗi năm trên 1 héc-ta cho chúng tôi khoảng 15 tấn còn trồng giàn là mỗi một lứa khoảng 30 - 35 tấn mà mỗi năm cho 4 lứa thì tổng đã hơn trăm tấn. Quả thanh long đỏ như vừa rồi là người ta đang xuất với giá 15.000 đồng /kg nhưng thanh long tổ yến (thanh long vàng) mà chúng tôi chọn, lựa cỡ từ 4 – 6 lạng là chúng tôi bán từ 70.000 – 120.000 đồng /kg.”.

Trồng thứ cây leo cột, ra quả trông như cục vàng, nhiều người đi qua cứ đòi xem tận mắt - Ảnh 5.

Thanh long tổ yến tại vườn ông Sơn đang cho trái.

Hiện nay, tại vườn thanh long tổ yến này có khoảng 100.000 gốc thanh long, canh tác theo phương pháp hữu cơ với diện tích lớn không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng đều mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương.

Trồng thứ cây leo cột, ra quả trông như cục vàng, nhiều người đi qua cứ đòi xem tận mắt - Ảnh 6.

Bà Lê Thị Nga - xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) :“So với cây trồng khác thì trồng cây thanh long tổ yến ở đây phải yêu cầu kỹ thuật hơn và tất cả quá trình, kĩ thuật là cũng phải làm theo mô hình hữu cơ. Chị em chúng tôi cũng vừa làm, vừa học hỏi, rút ra kinh nghiệm để chăm sóc cây thanh long đạt năng suất cao.”

Nhận thấy tiềm năng của cây thanh long tổ yến trên đất Hưng Hà, ông Sơn tự ươm giống với mục tiêu mở rộng diện tích trồng thanh long với khoảng 30 héc-ta vào năm tới. 

Cùng với đó, ông có ý tưởng kết hợp làm du lịch theo hướng trải nghiệm để nâng cao thu nhập. Suy nghĩ mới, cách làm mới hứa hẹn sẽ mang lại thành công cho người nông dân mới, dám thay đổi để thành công.


Thu Trang (thaibinhtv.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem