Thương mại hai chiều
-
Việt Nam có thể đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng… là những mặt hàng mà phía Kuwait đang có nhu cầu.
-
Cơ quan hải quan Trung Quốc công bố các số liệu cho thấy thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2022 tăng tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Nhiều loại nông sản thế mạnh của Việt Nam đang tăng tốc xuất khẩu sang Nga như trái cây, cà phê, thủy sản,... Trong khi, thủy sản, thịt, hoa quả tươi,... cũng có nhiều cơ hội mở rộng xuất khẩu ở Ukraine.
-
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2021 đã lần đầu tiên vượt mốc 13 tỷ USD (13,2 tỷ USD), tăng 36,5% so với mức 9,6 tỷ USD của năm 2020.
-
Các mặt hàng xuất khẩu chính từ Việt Nam sang Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn trong tháng 12/2021 gồm kim loại thường (79,3 triệu USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (78,8 triệu USD)...
-
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào trong 11 tháng năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2020.
-
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới LB Thụy Sỹ, ngày 26/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với bà Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế Thụy Sỹ.
-
Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và địa phương, phấn đấu đưa thương mại giữa hai nước sớm đạt 15 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều.
-
Vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã nhận giải thưởng "Straight Through Processing Award 2020 - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020" qua hệ thống toàn cầu của The Bank of New York Mellon (BNY Mellon).
-
Peru là thành viên thứ 8 vừa chính thức thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mở ra cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu hàng hóa, nhất là nông sản sang thị trường này.