Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Yên Bái cần sử dụng hiệu quả nguồn lực nội sinh

Hữu Thanh Thứ tư, ngày 23/09/2020 11:55 AM (GMT+7)
Sáng 23/9, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã dự và chỉ đạo Đại hội.
Bình luận 0

Phát biểu chỉ đạo Đại Hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết một lòng, bản lĩnh vững vàng, siết chặt kỷ cương, kiên định, giữ đúng nguyên tắc, quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đặc biệt hướng mạnh về cơ sở, chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội.

Chương trình xây dựng NTM đạt kết quả nổi bật, trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc với trên 50% số xã và 2 địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn thực sự khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2 lần năm 2015.

Chất lượng văn hóa - xã hội ngày càng được nâng lên. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua các năm; an sinh xã hội được quan tâm; giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ vượt bậc, góp phần quan trọng phát huy nhân tố con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Yên Bái cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh nhà theo hướng: "Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Yên Bái cần sử dụng hiệu quả nguồn lực nội sinh - Ảnh 2.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung phát triển, cơ cấu lại nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng NTM bền vững; phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch nông thôn; tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị; mỗi xã có một sản phẩm (OCOP) bảo đảm tiêu chuẩn, thương hiệu quốc gia, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân...

Tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; giảm tỷ trọng ngành khai thác, tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo gắn với đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường; phấn đấu trở thành trung tâm chế biến lâm sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc….

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Vai trò, vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Phong trào thực hiện xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững ở Yên Bái là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Đến nay, Yên Bái đã có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM, gấp 3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt, Trấn Yên trở thành huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn NTM.

Tốc độ tăng thu ngân sách khá cao, bình quân khoảng 22%/năm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi lớn diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp.

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Đại hội


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem