Thủy điện hòa bình
-
Những ngày vừa qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc có mưa vừa, mưa to đã góp phần cải thiện mực nước cho vùng lòng hồ thủy điện. Tuy nhiên, tại một số địa phương mực nước vẫn chưa được cải thiện đáng kể.
-
Sau hàng chục ngày phải nhịn xả nước, chờ nước dâng, theo báo cáo cập nhật trưa ngày 27/6 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nước tại 7 hồ thủy điện phía Bắc đã cao hơn hàng chục mét so với mực nước chết.
-
Những ngày qua, mặc dù trời mưa to song mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình thay đổi không đáng kể.
-
Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hết ngày 23/6, đã có 70/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ đề nghị thương thảo mua bán điện với EVN, trong đó có 11 dự án hoàn thành việc phát điện thương mại lên lưới.
-
Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến sáng ngày 26/6, cả miền Bắc vẫn chỉ có 1 nhà máy thủy điện phát điện là Hòa Bình. Trong khi đó lưu lượng nước về hồ hiện nay được coi như khá, có hồ cao nhất hơn 565 m3/s (Sơn La).
-
Trong thời gian tới, với việc Thủy điện Hòa Bình có thể bất ngờ vận hành thêm một số tổ máy sẽ gây nguy hiểm cho phương tiện vận tải thủy và cả người dân dưới hạ lưu.
-
Miền Bắc mấy ngày qua đã có mưa rải rác ở một số địa phương, trong đó có cả các tỉnh miền núi nơi có thuỷ điện. Tuy nhiên, theo báo cáo của EVN nhiều hồ thuỷ điện vẫn "chới với" ở mực nước chết. Tính đến 8h giờ ngày 14/6, miền Bắc chỉ còn Hoà Bình phát điện.
-
Trước tình hình thời tiết nắng nóng, hiện lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, chỉ khoảng 40m3/s; mực nước mặt hồ xấp xỉ 103m, cách "mực nước chết" 23m.
-
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, hiện mực nước trên lòng hồ Thủy điện Hòa Bình không gây ảnh hưởng nhiều đến các hộ dân nuôi cá lồng.
-
Sau bao năm sống với cái nghèo, cái khổ, cuộc sống của người dân thuộc diện di dân tái định cư thủy điện Hòa Bình tại xã Mường Do (Phù Yên, Sơn La) thay đổi từng ngày.